An ninh trật tự

Thủ đoạn tinh vi đưa “ khí cười ” qua biên giới: Xé lẻ, giấu hàng, đổi đường

Hoàng Hà 13/08/2026 11:07

Dù số vụ vận chuyển trái phép khí N₂O qua biên giới Quảng Ninh có chiều hướng giảm, các đường dây vẫn liên tục thay đổi cách thức hoạt động, từ chia nhỏ hàng hóa, thuê người dò đường đến lợi dụng đường biển, bến bãi tự nhiên để đưa “khí cười” vào sâu trong nội địa.

Từ đường mòn biên giới đến những cửa biển, các đường dây buôn lậu liên tục tìm kẽ hở để đưa hàng vào nội địa. Trong số đó, khí N₂O - “khí cười” - đang là mặt hàng khiến lực lượng chức năng Quảng Ninh phải tăng cường kiểm soát.

Không còn vận chuyển theo kiểu tập kết một lần với số lượng lớn, các đường dây có xu hướng chia nhỏ hàng, phân tán điểm tập kết và thay đổi phương tiện liên tục nhằm giảm nguy cơ bị phát hiện.

1 lực lượng
Lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra, thu giữ các bình khí N₂O được vận chuyển trái phép qua địa bàn xã Đông Ngũ, tháng 1/2026.

Trên các tuyến đường bộ, mỗi nhóm thường chỉ vận chuyển từ 4-8 bình khí, thuê người địa phương hoặc “cửu vạn” mang hàng men theo các lối mòn, đường rừng để đưa về những điểm tập kết. Từ đây, hàng được thu gom bằng xe máy, xe bán tải rồi đưa vào các kho, nhà bỏ hoang tại khu vực Cẩm Phả, Cửa Ông, Hạ Long trước khi tiếp tục chuyển đi các tỉnh, thành khác.

Với tuyến biển, thủ đoạn cũng không kém phần tinh vi. Các đối tượng có thể sử dụng xuồng cao tốc đưa hàng vào vùng biển Việt Nam, sau đó sang mạn qua bè, mảng hoặc xuồng nhỏ. Những khu vực cửa sông, bến bãi tự nhiên, đầm nuôi thủy sản được lựa chọn làm nơi đưa hàng lên bờ.

Để tránh sự kiểm soát, một số đường dây còn bố trí người đi trước dò đường. Khi phát hiện lực lượng chức năng tuần tra, các đối tượng lập tức đổi hướng hoặc cất giấu hàng trong rừng, chờ thời điểm an toàn mới quay lại vận chuyển.

Sức hút của loại hàng này được cho là đến từ mức chênh lệch giá rất lớn giữa khu vực biên giới và các đô thị. Khi vận chuyển trót lọt về Hà Nội, Hải Phòng hay TP.HCM, giá bán có thể tăng nhiều lần, tạo động lực để các đối tượng tìm cách đưa hàng qua biên giới bằng mọi cách.

Từ tháng 11/2024 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 51 vụ với 79 đối tượng, 69 phương tiện liên quan hoạt động mua bán, vận chuyển N₂O.

Không chỉ tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện, lực lượng biên phòng còn tập trung xác minh các đối tượng trọng điểm, xác lập chuyên án, phối hợp với công an, hải quan và các lực lượng chức năng để lần theo những mắt xích phía sau các chuyến hàng.

Một trong những vụ việc có số lượng tang vật lớn xảy ra rạng sáng 20/1/2026 tại vùng biển xã Đông Ngũ. Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phối hợp Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả bắt quả tang Phạm Đinh Đạt (27 tuổi, trú xã Đông Ngũ) đang vận chuyển trái phép “khí cười”.

Ba phương tiện gắn máy được sử dụng để vận chuyển tổng cộng 1.364 bình khí N₂O. Bước đầu, Đạt khai được thuê đưa số hàng từ khu vực cửa lạch Cái Khánh vào bờ với tiền công 700.000 đồng mỗi chuyến.

2 đồn
Đồn BPCK Hoành Mô bắt giữ vụ vận chuyển trên 200 bình khí cười.

Gần đây hơn, ngày 5/7, tại thôn Nà Pò, xã Hoành Mô, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô phối hợp Công an xã kiểm tra ô tô do Lạc A Chương điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 200 bình khí nén nghi là N₂O. Người điều khiển không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng. Chương khai được thuê vận chuyển từ Nà Pò đến xã Tiên Yên với tiền công 3 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, việc kiểm soát N₂O không chỉ liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu mà còn nhằm hạn chế loại hàng hóa này tiếp tục được đưa vào các tụ điểm vui chơi, giải trí, đặc biệt là môi trường có đông người trẻ.

Tuy nhiên, công tác xử lý vẫn gặp không ít khó khăn do N₂O chưa được xếp vào danh mục chất ma túy. Trong nhiều trường hợp, việc xử lý chủ yếu dựa trên các quy định về hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ và hành vi vận chuyển, khiến tính răn đe chưa tương xứng với lợi nhuận mà các đường dây có thể thu được.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với công an, hải quan và các lực lượng liên quan để nâng cao hiệu quả nắm tình hình nội, ngoại biên; chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, tập trung đấu tranh với các đường dây từ sớm, từ xa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ đoạn tinh vi đưa “ khí cười ” qua biên giới: Xé lẻ, giấu hàng, đổi đường