Đời sống

May mắn không đến từ một nghi lễ cúng bái

Bảo Bảo 10/02/2025 - 11:36

May mắn không đến từ một nghi lễ cúng bái, mà xuất phát từ chính thái độ sống và những điều tốt đẹp ta gieo trồng mỗi ngày. Hãy đặt niềm tin vào hành động của chính mình, thay vì chờ đợi sự thay đổi từ những lá sớ dâng sao.

Mỗi dịp đầu năm, nhiều người đổ xô đến các chùa, đền, miếu để làm lễ dâng sao giải hạn, mong hóa giải vận xui, tránh khỏi rủi ro trong năm mới. Tuy nhiên, trong khi bỏ ra không ít tiền bạc và thời gian để làm lễ, không phải ai cũng tự hỏi: Liệu dâng sao giải hạn có thực sự thay đổi số phận của mình?

Theo quan niệm dân gian Á Đông, mỗi người có một vì sao chiếu mệnh, và nếu gặp sao xấu thì có thể đối diện với tai họa, bệnh tật, tai nạn… Để hóa giải, người ta thực hiện nghi lễ dâng sao giải hạn nhằm giảm bớt vận hạn và cầu mong may mắn.

Trong giáo lý nhà Phật không hề đề cập đến sao xấu, sao tốt hay nghi lễ dâng sao giải hạn. Phật giáo nhấn mạnh rằng, mọi điều tốt hay xấu đều do chính hành động của mỗi người mà ra. Điều này phản ánh quy luật nhân quả: Làm điều thiện sẽ gặp quả tốt, làm điều ác sẽ chịu hậu quả xấu. Do đó, không có chuyện chỉ cần bỏ tiền ra cúng lễ là có thể thay đổi số mệnh của bản thân.

Dâng sao giải hạn đã trở thành một trào lưu, đặc biệt phổ biến khi đời sống kinh tế khấm khá hơn. Nhiều người sẵn sàng chi hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng để làm lễ mong tránh được vận rủi. Nhưng thực tế, đây chỉ là một hình thức an ủi tâm lý, hoàn toàn không có cơ sở khoa học hay tôn giáo nào chứng minh hiệu quả của nó.

Thay vì dùng tiền để làm những việc có ích như giúp đỡ người nghèo, đầu tư vào học tập, rèn luyện kỹ năng hay chăm sóc sức khỏe bản thân, nhiều người lại bỏ ra số tiền lớn để mua sự yên tâm nhất thời. Đó là một sự lãng phí không đáng có.

Thay vì chạy theo nghi lễ dâng sao giải hạn, mỗi người nên chủ động tạo ra "may mắn" cho chính mình bằng những việc làm thiết thực: Sống có đạo đức, làm nhiều việc thiện: Giúp đỡ người khác không chỉ tạo phước đức mà còn giúp tâm hồn thanh thản. Cẩn trọng trong lời nói và hành động: Tránh gây mâu thuẫn, tranh chấp để không rước họa vào thân. Làm việc chăm chỉ, tích lũy kiến thức: Không có "sao tốt" nào mang lại thành công nếu ta không nỗ lực. Chăm sóc sức khỏe, giữ tâm thanh tịnh: Một lối sống lành mạnh giúp giảm bớt rủi ro bệnh tật và căng thẳng.

Dâng sao giải hạn chỉ là một tín ngưỡng dân gian mang tính an ủi, không thể thay đổi vận mệnh hay xóa bỏ mọi điều xấu trong cuộc sống. Thay vì lãng phí tiền bạc và thời gian vào nghi lễ này, mỗi người nên tự "giải hạn" cho bản thân bằng cách sống lương thiện, làm việc chăm chỉ và suy nghĩ tích cực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
May mắn không đến từ một nghi lễ cúng bái