Tòa tuyên án

Mạo danh cán bộ Trung ương, họp dân trái phép để "đòi quyền lợi"

Trang Trần 16/04/2025 - 15:33

Tự nhận là “cán bộ phòng chống tham nhũng Trung ương”, Trần Văn Quyết tổ chức hàng chục buổi gặp gỡ, soạn đơn khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật, làm nhiễu loạn thông tin và gây ảnh hưởng uy tín cán bộ tại Đà Nẵng.

Ngày 16/4, TAND quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Quyết (SN 1959, trú tại Tổ dân phố 01, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cáo trạng, từ năm 2021, trong quá trình sinh sống tại Hà Nội, Trần Văn Quyết thường xuyên tiếp cận các nhóm người dân khiếu kiện đất đai tại khu vực Ban Tiếp dân Trung ương, Văn phòng Chính phủ. Trong số này có nhiều hộ dân từ Đà Nẵng – những người đang tranh chấp, khiếu nại việc thu hồi đất tại các dự án lớn như Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò và Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng.

16-4-tacle1.jpg
Bị cáo Trần Văn Quyết tại phiên tòa ngày 16/4.

Lợi dụng tâm lý bức xúc của người dân, Quyết tự xưng là “cán bộ phòng chống tham nhũng Trung ương”, có quan hệ mật thiết với lãnh đạo cấp cao, đủ khả năng tác động đến Thành ủy Đà Nẵng. Bị cáo còn tạo dựng nhiều hình ảnh cá nhân trong các cuộc họp, chia sẻ tài liệu không chính thống nhằm củng cố vai trò “người có quyền lực”.

Từ đây, Quyết chủ động đề nghị giúp soạn thảo đơn thư khiếu nại, tố cáo, hứa hẹn sẽ đứng ra đòi lại quyền lợi cho các hộ dân. Trong thời gian từ năm 2022 đến tháng 9/2024, bị cáo nhiều lần đến địa bàn phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) để tổ chức các cuộc họp dân trái phép, trực tiếp gặp gỡ đại diện 36 hộ dân thuộc các khu vực Cồn Dầu - Trung Lương, Đồng Nò.

Quyết đã soạn thảo tổng cộng 47 đơn thư gửi đi nhiều nơi, từ Trung ương đến địa phương, nội dung tố cáo sai sự thật và không đúng thẩm quyền. Những lá đơn này không chỉ gây rối thông tin trong công tác giải quyết khiếu kiện, mà còn làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nhiều cán bộ địa phương.

16-4-tacle2.jpg
Phiên tòa xét xử Trần Văn Quyết được TAND quận Cẩm Lệ tổ chức tại trụ sở UBND quận Cẩm Lệ.

Do tin tưởng Quyết đang “bảo vệ quyền lợi cho dân”, các hộ dân đã nhiều lần hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt và hiện vật cho bị cáo, tổng giá trị khoảng 17,5 triệu đồng, một điện thoại di động hiệu Oppo cùng nhiều phần quà khác.

Tại phiên tòa, Trần Văn Quyết thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi như nội dung cáo trạng. HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quản lý nhà nước, làm phức tạp tình hình khiếu kiện và gây mất niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND quận Cẩm Lệ đã tuyên phạt Trần Văn Quyết mức án 30 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mạo danh cán bộ Trung ương, họp dân trái phép để "đòi quyền lợi"