Cho rằng các đối tượng đánh bạc lừa hơn 300 triệu đồng của mình nên nhóm người đã mang súng nhằm cướp lại số tiền trên.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Cao Văn Linh (SN 1990); Hoàng Văn Tuyến (SN 1987); Phạm Văn Khánh (SN 1990, đều ở xã Đại Hùng, TP. Sầm Sơn) và Đào Quốc Huy (SN 1988, ở phường Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi cướp, cưỡng đoạt tài sản.
Sau khi tham gia đánh bạc dưới hình thức 3 cây và thua với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, nghi ngờ bị thua do L.V.D (SN 1992, ở xã Đại Hùng, TP. Sầm Sơn) và T.T.N (SN 1992 ở xã Yên Thịnh, huyện Yên Định) đánh bạc bịp, nên chiều 4/2, Phạm Văn Khánh, Hoàng Văn Tuyến, Đào Quốc Huy đã gọi Cao Văn Linh đến và hẹn L.V.D cùng T.T.N tiếp tục đánh bạc để xem 2 đối tượng này có đánh bạc bịp hay không.
Quá trình đánh bạc, Cao Văn Linh nghi ngờ T.T.N đánh bạc bịp nên đã rút trong người ra khẩu súng côn quay để đe dọa.
Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng thắng trước đó thì mới được về.
Bị các đối tượng khống chế, đe dọa, cả L.V.D và T.T.N buộc phải chuyển khoản và đưa cho các đối tượng 140 triệu đồng. Do còn thiếu hơn 200 triệu nữa nên T.T.N đã phải gọi cho gia đình gửi thêm tiền. Khi các đối tượng đang giữ T.T.N thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Cao Văn Linh về hành vi cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản; Phạm Văn Khánh, Hoàng Văn Tuyến và Đào Quốc Huy về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc.
Luật sư Lê Thị Tuyết (Công ty Luật Sao Việt) phân tích: Trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ xác định nhiều tội danh khác nhau của các đối tượng và cả các bị hại.
Trong đó, Cao Văn Linh là bị can có hành vi sử dụng vũ khí (súng côn quay) để đe dọa và ép buộc đối tượng giao nộp tiền. Do đó, hành vi của bị can có thể bị truy tố theo tội danh cướp tài sản theo khoản 2 Điều 168 BLHS, khung hình phạt có thể từ 7 đến 15 năm tù.
Tình tiết tăng nặng việc sử dụng vũ khí nguy hiểm và hành vi gây áp lực tâm lý cực đoan có thể khiến Tòa án áp dụng mức án cao hơn trong khung hình phạt.
Theo khoản 3 Điều 170 BLHS, tội cưỡng đoạt tài sản, nếu phạm tội có tổ chức hoặc có tình tiết tăng nặng (như sử dụng vũ khí, chiếm đoạt số tiền lớn) thì mức hình phạt là từ 7 đến 15 năm tù.
Nếu Tòa án kết án Linh về cả hai tội, theo nguyên tắc tích lũy hình phạt (theo Điều 55 BLHS), mức án tổng hợp có thể vượt qua 15 năm tù, thậm chí có thể lên đến 30 năm tù nếu áp dụng mức án cao nhất cho mỗi tội.
Đối với Phạm Văn Khánh, Hoàng Văn Tuyến và Đào Quốc Huy, các đối tượng này đều tham gia vào hành vi ép buộc nạn nhân phải giao nộp số tiền (trong đó đã thu được 140 triệu đồng) và giữ nạn nhân để buộc gia đình gửi thêm tiền. Do đó, hành vi của họ chủ yếu cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản.
Việc nhóm đối tượng phối hợp tổ chức ép buộc nạn nhân giao nộp số tiền và cố gắng giữ nạn nhân để đòi thêm tiền có thể được xem là tình tiết tăng nặng, dẫn đến mức án nghiêm khắc trong khung hình phạt.
Ngoài ra L.V.D và T.T.N, Phạm Văn Khánh, Hoàng Văn Tuyến và Đào Quốc Huy và Cao Văn Linh có thể bị khởi tố tội đánh bạc được quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015.