Lương y Triệu Thị Lầu chữa vô sinh nơi vùng cao biên giới

PV| 04/12/2017 08:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhắc đến Triệu Thị Lầu ở bản Hạ Sơn xã Pù Nhi huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa thì không ai không biết đến, vì Lương Y Triệu Thị Lầu là một người Dao nổi tiếng với nghề bốc thuốc gia truyền dân tộc.

Lương y Lầu là người sở hữu bài thuốc chữa vô sinh hiệu nghiệm và uy tín. Bài thuốc thảo dược từ cây rừng của lương Y Lầu hằng năm đã mang lại nhiều niềm vui, sự hạnh phúc cho rất nhiều cặp vô sinh hiếm muộn trên khắp cả nước.

Lương y Triệu Thị Lầu chữa vô sinh nơi vùng cao biên giới

mẹ Triệu Thị Lầu bên tủ thuốc

Đã từng được nghe mọi người nhắc đến những câu chuyện về mẹ Triệu Thị Lầu một “Thần Y” với phương thuốc gia truyền trị vô sinh hiếm muộn nổi tiếng. Chúng tôi không quản đường xa đi cả ngày từ Hà Nội vào bản Hạ Sơn xã Pù Nhi huyện Mường Lát xa xôi để tìm gặp Mẹ Triệu Thị Lầu. Khi đến trung tâm xã Pù Nhi một xã Vùng Cao biên giới nơi giáp với biên giới nước Lào trời đã nhá nhem tối, hỏi thăm mọi người thì được biết Bản Hạ Sơn chỉ còn cách trung tâm xã khoảng 4 km theo đường ô tô lên phía thị trấn Mường Lát, vào bản Hạ Sơn mọi người chỉ nhà mẹ Triệu Thị Lầu ở gần ngay đầu bản. Chúng tôi vào gặp mẹ, được mẹ tươi cười đón tiếp và giới thiệu cho chúng tôi về các bài thuốc của gia đình, mẹ nói: "Nhà mẹ có nhiều loại thuốc lắm thuốc chữa vô sinh, chữa xương khớp, chữa thoái hóa, đau lưng, chữa đau dạ dày loại nào cũng có". Rồi mẹ giới thiệu cho chúng tôi xem tủ thuốc của mẹ, đầy áp là những bì thuốc thảo dược quý mà mẹ và các con đã kỳ công vào rừng tìm kiếm, chế biến, phơi khô bỏ vào túi bảo quản cẩn thận. Bài thuốc mà chúng tôi muốn tìm hiểu lần này là bài chữa vô sinh, nên chúng tôi bảo mẹ chỉ cho xem, mẹ nói: "Bài thuốc chữa vô sinh gồm nhiều vị, trong đó có 5 vị chính không thể thiếu được", sau đó mẹ nói tên thuốc bằng tiếng Dao nên chúng tôi cũng chưa biết rõ trong y học cổ truyền các vị thuốc chính này có tên gọi như thế nào, mẹ mời chúng tôi uống thử một cốc thuốc có màu đỏ đẹp mắt, tôi cảm nhận thấy mùi vị các loại thuốc này có vị chát, có vị đắng, có vị ngọt và có cả vị thơm dễ chịu nữa, rất dễ uống. Đối với mẹ lên rừng kiếm được cây thuốc quý để trị bệnh cứu người là mẹ vui lắm. Vì bây giờ rừng và các vị thuốc đang cạn kiệt dần, để tìm được đủ các vị thuốc cho bài thuốc vô sinh hiếm muộn rất khó, có nhiều lần phải lên tận bên nước Lào mới tìm được thuốc quý. Bài thuốc chữa vô sinh của Mẹ Lầu ngoài các vị thuốc chính còn cần tới gần 20 loại thảo dược khác nhau trộn vào theo tỉ lệ nhất định mới có hiệu quả cao. Khi hỏi về các bệnh nhân mẹ đã chữa khỏi, mẹ nói: “Nhiều lắm, ngày nào, tuần nào cũng có bệnh nhân khỏi bệnh, có con điện về báo mẹ” . Thuốc của mẹ hoàn toàn là thảo mộc tự nhiên nguyên chất, không có chất bảo quản, không có tác dụng phụ, kiên trì uống thuốc theo đúng hướng dẫn của mẹ thì hiệu quả của thuốc sẽ dần phát huy tác dụng. Điều quan trọng của bài thuốc vô sinh là do có cây thuốc quý mà lúc còn nhỏ ở trên bản cũ là đỉnh núi Pù Quăn  mẹ được truyền lại từ mẹ đẻ và bà nội của mình, bà nội của Mẹ Triệu Thị Lầu là cố lương y nổi tiếng Tặng Thị Piền đã mất ở trên quê cũ là đỉnh núi Pù Quăn thuộc xã Pù Nhi. Lương Y Triệu Thị Lầu quan niệm về nguyên nhân gây nên hiếm muộn như sau: Một là do chồng, hai là do vợ và ba là tại cả hai. Nên để điều trị đủ cả ba nguyên nhân đó, mẹ thường bốc thuốc cho cả hai người để có kết quả nhanh hơn. Mẹ cũng nói: Nam giới hay bị tinh trùng yếu, ít, tỷ lệ tinh trùng di chuyển đi đươc thấp, không có tinh trùng...; nữ giới hay bị tắc vòi trứng, vòi ứ dịch, kinh nguyệt không đều, không có kinh, tử cung lạnh, đa nang buồng chứng, viêm lộ tuyến, u lạc nội mạng tử cung, niêm mạc mỏng, u xơ, nhân sơ, trứng kém, suy buồng trứng…Ngoài ra phải điều hòa được môi trường hai vợ chồng cho khí huyết lưu thông tốt, ấm đều cơ thể mới dễ thụ thai và nhanh có con.

Theo mẹ, loại thuốc này hoàn toàn từ tự nhiên nên uống vào sẽ không có tác dụng phụ, bởi thế, người có bệnh uống vào sẽ hết bệnh, người không có bệnh dùng thuốc sẽ khoẻ ra. Mẹ khuyên con gái nên hạn chế đồ lạnh, đồ chua; con trai nên hạn chế rượu, bia, thuốc lá, thuốc lào. Cây thuốc chữa hiếm con là khó tìm nhất, nhiều loại chỉ có trên đỉnh núi cao, các khu rừng nguyên sinh. Để kiếm được một thang thuốc hiếm muộn, ngoài những thứ thuốc mẹ tự trồng được thì những loại thảo dược quý quan trọng mẹ vẫn phải cùng các con lặn lội vào tận chốn rừng thiêng nước độc, trên biên giới nước Lào để tìm kiếm mang về.

Lương y Triệu Thị Lầu chữa vô sinh nơi vùng cao biên giới

Mẹ giới thiệu về các vị thuốc quý cho chúng tôi xem

Chúng tôi xin mẹ cho xem sổ ghi chép, vừa xem mẹ vừa kể cho chúng tôi nghe một số bệnh nhân tiêu biểu mà mẹ đã từng chữa khỏi chọ họ. Đầu tiên không thể không nhắc đến gia đình anh Nguyễn Văn Nhạc là Công nhân (Công ty cổ phần Sao Việt, đường 4, KCN Đồng An, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương), ĐT 01647266958, chia sẻ:  "Cưới nhau đã 5 năm, mãi hai vợ chồng cũng không có tin vui. Đi khám bệnh viện kết luận anh bị tinh trùng yếu và ít, chị bình thường, vợ chồng anh chạy chữa khắp nơi không có kết quả gì, anh tình cờ đọc báo biết tin Mẹ Lầu có thuốc hay anh liền đặt thuốc cho cả hai vợ chồng uống, sau 2 tháng kiên trì uống thuốc vợ chồng anh đã có tin vui, nay niềm vui ấy nhân đôi khi bệnh viện kết luận chị có thai bé trai được 5 tháng". Hay như trường hợp Anh Nguyễn Huy Chiến( Km 9,  đường Đông Mai, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh), ĐT 094601866, chia sẻ: "Vợ chồng anh cưới nhau đã lâu, ngày càng nhiều tuổi nhưng chờ mãi cũng chữa có con, đi khám bệnh viện kết luận hai vợ chồng bình thường, chạy chữa nhiều nơi không có kết quả, anh chị quyết định đi thụ tinh nhân tạo với huy vọng có đứa con cho vui cửa, vui nhà thế nhưng bao nhiêu tiền của đã mất lại thất vọng quay về tay không, tình cờ đọc báo biết tin mẹ Triệu Thị Lầu ở tận Mường Lát xa xôi có bài thuốc đặc trị, anh liền đặt thuốc cho cả hai vợ chồng cùng uống, kết quả ngoài mong đợi chị đã có bé, gia đình anh càng vui hơn khi chị nhà anh sinh được con trai đầu lòng khỏe mạnh nay đã được 7 tháng tuổi". Trường hợp khác là Bác sỹ Lê Ngọc Long(7A, đường Lê Lợi, ấp Thới 2, xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh), ĐT 0915440786 chia sẻ: " Cháu đầu nhà anh đã lớn, muốn sinh thêm một cháu nữa cho có anh, có em mà mãi không có tin vui, đi khám cả hai vợ chồng đều bình thường nghe tin Mẹ Lầu có thuốc anh được mẹ tư vấn cho là do lâu năm môi trường hai vợ chồng chênh lệch nhau nên khó thụ thai,  anh liền đặt thuốc cho cả hai vợ chồng cùng uống. Kết quả như ý chị đã có thai trở lại, nay thai đã được 4 tháng". Hay như chị Lộc Thị Hiên(tổ 4, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang) ĐT 01674690268, chia sẻ: " Cưới nhau đã gần 2 năm, hai bên nội ngoại dục mãi chẳng có tin vui, anh chị liền đi khám bệnh viện, được kết luận là anh tinh trùng yếu, chị tắc 1 vòi, có nang nhỏ, viêm, chân tay lạnh, nghe tin mẹ Lầu có thuốc chữa hiệu quả chị liền đặt thuốc cho cả hai vợ chồng, kết quả như ý  chị đi khám có thai đã được 3 tháng nay". Trường hợp khác là Thầy giáo Bùi Xuân Hùng (Xóm 10, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh) ĐT 01692956345, chia sẻ:  "Vợ chồng anh cưới nhau đã lâu nhưng mãi không có con, đi khám thì anh tinh trùng ít, yếu, chị kinh không đều, máu xấu, chạy chữa nhiều nơi không có kết quả, tình cờ đọc báo biết tin mẹ Lầu có thuốc, anh liền điện cho con trai mẹ gửi thuốc cho cả hai hai vợ chồng, sau gần hai tháng uống thuốc, đi khám có kết quả bất ngờ cho anh, chị có thai hơn 2 tuần vợ chồng anh vô cùng vui mừng và sung sướng, rơi cả nước mắt, chưa hết thuốc của liệu trình đầu và niềm vui ấy càng lớn hơn khi vợ anh sinh con trai đầu lòng, nay đã được 6 tháng tuổi khỏe mạnh, chị anh lại tiếp tục có tin vui lần hai cho gia đình".  Anh Phạm Văn Linh ( Thạch Toàn, Thạch Định, Thành Thành, Thanh Hóa) ĐT 01656122117, chia sẻ: " Vợ chồng anh lập gia đình đã lâu vẫn chưa có tin vui gì báo cho gia đình hai bên nội ngpại, chạy chữa nhiều nơi cũng không có kết quả, Đi khám bệnh viên kết luận tinh trùng ít 2%, vợ anh kinh nguyệt không đều, cơ thể lạnh thất thường, đang lo lắng về việc con cái, một ngày ngày nọ anh đọc được tin mẹ Lầu có bài thuốc gia truyền nên anh đặt ngay thuốc cho cả hai vợ chồng cùng uống, một thời gian không lâu sau, thử thấy lên hai vạch mờ anh chưa tin tưởng, anh liền đưa vợ đi bệnh viện khám kết quả bất ngờ, quá vui mừng vì vợ anh  đã có thai. Niềm vui ấy lại được nhân đôi khi vợ anh sinh con trai đầu lòng khỏe mạnh, nay đã được 4 tháng tuổi". Hay như chị Vũ Thị Bích Ngọc (Trung tâm tiệc cưới Hoàng Gia 2, Đường Nguyễn Thái Học, Hồng Thái, Hồng Bằng, Hải Phòng) ĐT 0943896906 chia sẻ: " Lập gia đình đã lâu năm nhưng mãi không có tin vui, chạy chữa nhiều nơi không có huy vọng, mãi đến khi uống thuốc của mẹ Triệu Thị Lầu, sau hơn một thời gian uống thuốc tôi đã có tin vui, càng vui hơn khi tôi sinh đôi hai cháu trai giống nhau, khỏe mạnh nay đã gần 5 tháng tuổi".

Lương y Triệu Thị Lầu chữa vô sinh nơi vùng cao biên giới

 Đó chỉ là vài trường hợp trong vô số những bệnh nhân khắp cả nước được lương y Triệu Thị Lầu điều trị thành công. Tiếng lành đồn xa, bệnh nhân đến với Lương y Lầu từ khắp mọi miền tổ quốc, ngày một đông, ai nấy cũng đều tìm thấy niềm vui và hạnh phúc. Luôn khám chữa bệnh bằng chính cái tâm, cái tài của mình, gần 60 năm trị bệnh, cứu người từ những bài thuốc gia truyền, từ những bài thuốc sắc uống thay nước hàng ngày, nhưng đó là những thảo dược vô cùng quý giá và mạng lại hạnh phúc cho nhiều gia đình trẻ. Lương y Triệu Thị Lầu đã được bệnh nhân trên cả nước tin yêu, trở thành cầu nối hạnh phúc cho mọi nhà. Với những đóng góp của mình cho y học Mẹ Triệu Thị Lầu đã nhận được cúp thương hiệu gia truyền uy tín vì sức khỏe cộng đồng năm 2017 do viện chính sách và pháp luật, trung tâm nguyên cứa phát triển cây thuốc cổ truyền dân tộc việt nam, tạp chí thương gia, đài truyền hình VOV bình chọn.

Ảnh  một số vị thuốc quý

    Lương y Triệu Thị Lầu chữa vô sinh nơi vùng cao biên giới

Lương y Triệu Thị Lầu chữa vô sinh nơi vùng cao biên giới

Bạn đọc có nhu cầu tư vấn liên hệ cho mẹ Lầu theo địa chỉ sau:

Mẹ: Triệu Thị Lầu

Địa chỉ: Bản Hạ Sơn – Xã Pù Nhi – Huyện Mường Lát – Tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại liên hệ:  0168.873.1514 hoặc 0162.9966.510

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lương y Triệu Thị Lầu chữa vô sinh nơi vùng cao biên giới