Lợi dụng nhu cầu đi lao động “nhanh, không cần hồ sơ”, bị can Ngô Văn Dũng đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội, đưa thông tin gian dối về đường dây đưa người xuất cảnh trái phép để chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố Ngô Văn Dũng (40 tuổi, trú thôn Miêu Nha, xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan điều tra, Ngô Văn Dũng không có việc làm ổn định, nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn môi giới xuất cảnh trái phép sang Đài Loan. Dũng thường xuyên tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo, Line với nội dung “vượt biên”, “đi Đài Loan nhanh”, “không cần hồ sơ” để tìm kiếm những người có nhu cầu.
Trong quá trình tiếp cận bị hại, Dũng liên tục thay đổi tên hiển thị, đưa ra thông tin gian dối về việc có đường dây đưa người xuất cảnh trái phép bằng đường biển. Đối tượng yêu cầu người có nhu cầu chuyển tiền đặt cọc trước, sau đó viện nhiều lý do như “chưa có tàu”, “chưa đủ người”, “phải đóng thêm phí” để tiếp tục yêu cầu chuyển tiền, rồi chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tài liệu điều tra xác định, từ tháng 4 đến tháng 7/2025, Ngô Văn Dũng đã lừa đảo nhiều bị hại, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục triệu đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Văn Dũng để phục vụ công tác điều tra.
Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến xuất cảnh trái phép trên không gian mạng. Người dân không tin vào các lời mời gọi “đi nhanh, không hồ sơ, không hợp đồng”, không chuyển tiền cho cá nhân hoặc tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính.
Khi có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, cần liên hệ các doanh nghiệp được cấp phép, thực hiện theo con đường hợp pháp. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.