Long An: Thu giữ 13 tấn đường cát không rõ nguồn gốc

Ngọc Thành| 02/04/2016 09:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Long An cho biết vừa bắt quả tang ba đối tượng vận chuyển 13 tấn đường cát trái pháp luật.

Sáng 2/4, phát hiện chiếc xe tải mang BKS 60C-258.37 do Vũ Hoàng Trung Kiên (SN 1983, ngụ ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Khi đến địa phận xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra hành chính thì phát hiện trong xe chở 4.750kg đường cát.

Qua kiểm ra lái xe Kiên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số đường cát nói trên. Đối tượng khai nhận, mua số đường cát trên của một đầu nậu từ Tho Mo, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về tỉnh Đồng Nai bán lại kiếm lời.

Long An: Thu giữ 13 tấn đường cát không rõ nguồn gốc

Ba đối tượng Kiên, Nhì và Trang

Trước đó vào khoảng 5 giờ, ngày 1/4, 2 tổ công tác khác của Công an tỉnh Long An còn bắt quả tang đối tượng Sành A Nhì, (SN 1992, ngụ ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 62B-009.86 chở 2.250kg đường cát không rõ nguồn gốc tại xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ.

Đồng thời, bắt quả tang đối tượng Phạm Hữu Ngọc Trang (SN 1979, ngụ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 54L-1149 chở 6.000 kg đường cát không rõ nguồn gốc tại xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ.

Tai cơ quan điều tra, 2 đối tượng trên khai nhận, là tài xế chở thuê cho chủ ở TP.HCM, mỗi chuyến hàng vận chuyển từ huyện Đức Huệ về TP.HCM được trả tiền công từ 300-400 ngàn đồng cho mỗi chuyến hàng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An: Thu giữ 13 tấn đường cát không rõ nguồn gốc