Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại dã man cô gái trên vỉa hè Hà Nội

Việt An| 15/01/2023 10:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai nhận, phát hiện người yêu cũ có bạn trai mới Thành tìm cách níu kéo tình cảm nhưng bị cự tuyệt nên trong lúc tức giận đã dùng dao sát hại.

Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại dã man cô gái trên vỉa hè Hà Nội

Nghi phạm Hoàng Văn Thành

Sáng 15/1, thông tin từ Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, nghi phạm sát hại cô gái trên vỉa hè, phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung vào đêm 12/1 đã ra đầu thú.  

Nghi phạm là Hoàng Văn Thành (SN 1998, ở xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), làm nghề thợ cắt tóc tự do tại Hà Nội.

Nạn nhân trong vụ việc là chị U.T.P (SN 2003), quê ở tỉnh Lai Châu, làm nghề nail.

Tại trụ sở công an, Thành khai nhận có quan hệ tình cảm với chị P. nhưng do mâu thuẫn nên hai người đã chia tay.

Gần đây, Thành phát hiện chị P. có quan hệ với người đàn ông khác nên muốn níu kéo tình cảm với người yêu cũ.

Khoảng 22h20 ngày 12/1, khi biết chị P đang ở cửa hàng, Thành gọi người yêu cũ ra phố Vương Thừa Vũ nói chuyện.

Lúc này, chị P. cương quyết từ chối tình cảm nên trong lúc tức giận, nghi phạm đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường, lang thang ở nhiều nơi rồi về quận Long Biên, Hà Nội. Được sự vận động của cơ quan công an và gia đình, nghi phạm đã ra đầu thú sau 3 ngày lẩn trốn.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại dã man cô gái trên vỉa hè Hà Nội