An ninh trật tự

Lợi dụng làm "shipper" để vận chuyển pháo nổ

Việt Bắc 01/04/2023 16:54

Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp các đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ.

anh-shipper-1(1).jpg
Đối tượng Nông Quang Chung cùng tang vật tại Công an huyện Văn Lãng

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Nông Quang Chung (SN 1993, trú tại thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) và Lăng Huy Hoàng (SN 1991, trú tại khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, từ giữa tháng 3/2023, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Văn Lãng phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng buôn bán hàng cấm (pháo nổ), với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi.

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng lợi dụng việc làm “shipper” giao hàng nhanh để buôn bán pháo nổ nhằm thu lợi bất chính. Đội Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện xác lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 13 giờ ngày 31/3/2023, tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, Công an huyện Văn Lãng bắt giữ đối tượng Nông Quang Chung đang có hành vi vận chuyển hàng cấm.

Kiểm tra trên túi dựng hàng của Chung, tổ công tác thu giữ 3 giàn pháo nổ; khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng thu giữ khoảng 30kg pháo nổ các loại.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Quang Chung.

anh-shipper-2(1).jpg
Đối tượng Lăng Huy Hoàng cùng tang vật bị bắt 

Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận số pháo trên đã được mua từ Trung Quốc về Việt Nam để bán cho Lăng Huy Hoàng kiếm lời.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được Công an huyện Văn Lãng điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lợi dụng làm "shipper" để vận chuyển pháo nổ