Lợi dụng bé gái bị vấp ngã để xâm hại

Duy Bình| 25/12/2017 11:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/12, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt bị cáo Kiêm Vươl, sinh năm 1959, ngụ khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em

Đồng thời buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình người bị hại với số tiền 13 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tháng 5/2017, Vươl đến nhà con rể ở khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên để làm thuê sinh sống.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 2/8/2017, Vươl ra sau nhà bà Lương Thị Bạch Lan (ngụ cùng khóm) thấy Trần Thị M.T (sinh ngày 14/5/2010) đi chơi bị vấp chân té ngã, Vươl đến dùng hai tay ôm T. đứng lên thì T. nói bị ngứa chân, Vươl kêu T kéo ống quần lên để kiểm tra.

Lúc này, Vươl nảy sinh ý định xấu, nên dụ dỗ T. đến phía sau nhà bà Lan, rồi cởi quần T. xuống thực hiện hành vi hiếp dâm thì bị bà Lan phát hiện tri hô, Vươl để T. xuống  đất và bỏ đi. Lan liền đến nhà bà Huỳnh Kiêm Liên (bà ngoại T) kể lại sự việc, bà Liên đến Công an phường Mỹ Hòa trình báo.

Lợi dụng bé gái bị vấp ngã để xâm hại

Bị cáo tại tòa

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến thuần  phong mỹ tục của dân tộc, trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, nhân phẩm và sự phát triển bình thường của trẻ em, làm mất an ninh trật tự tại địa phương, nên cần có mức án nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo, góp phần phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo là người dân tộc sống ở vùng nông thôn, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế; quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, được gia đình người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, nên đã tuyên mức án như trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lợi dụng bé gái bị vấp ngã để xâm hại