Doanh nghiệp - Doanh nhân

Loạt công ty chứng khoán chạy đua tăng vốn

Trang Nhi 13/07/2026 12:04

Sau mùa đại hội đồng cổ đông thường niên, tăng vốn tiếp tục là một trong những chủ đề nổi bật của nhóm công ty chứng khoán.

Vừa qua, Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/7/2026 để thực hiện quyền mua gần 270 triệu cổ phiếu phát hành thêm, đồng thời, nhận cổ tức đợt hai bằng tiền mặt tỷ lệ 4%. Đối với phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 4:1 và giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, HSC dự kiến thu về gần 2.700 tỷ đồng.

shutterstock-119999488-4565-1226.jpg
Ảnh minh họa

Nếu kế hoạch trên hoàn tất, vốn điều lệ của HSC sẽ tăng từ gần 10.808 tỷ đồng lên khoảng 13.508 tỷ đồng. Công ty dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Với đặc thù của ngành chứng khoán, quy mô vốn là điều kiện quan trọng để mở rộng hạn mức cho vay ký quỹ, tăng năng lực tự doanh, tham gia các thương vụ tư vấn bảo lãnh phát hành và phục vụ nhóm khách hàng tổ chức.

Tương tự HSC, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu trả cổ tức, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 2.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có phương án chào bán hơn 101 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 2:1, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, trong lộ trình mà Chứng khoán Bảo Minh đề ra có cả kế hoạch đưa cổ phiếu lên sàn HOSE (hồ sơ đã được gửi lên HOSE từ tháng 4/2026).

Trong khi đó, VikkiBankS đang chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu để nâng quy mô vốn điều lệ từ mức rất khiêm tốn 500 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Nguồn vốn mới sẽ được phân bổ cho nhiều hoạt động cốt lõi như cho vay ký quỹ, tự doanh, ứng trước tiền bán, bảo lãnh phát hành, mua sắm tài sản cố định và phần mềm.

Chứng khoán Maybank Việt Nam cũng sẽ có đợt tăng vốn thêm 1.296,6 tỷ đồng, lên gần 3.500 tỷ đồng, sau 5 năm giữ nguyên mức vốn điều lệ.

Động thái này cho thấy, không chỉ nhóm công ty chứng khoán trong nước, mà các định chế nước ngoài cũng đang rất kỳ vọng vào thị trường Việt Nam.

Tăng vốn giúp công ty chứng khoán tăng cường năng lực tài chính, mở rộng bảng cân đối kế toán cũng như tăng năng lực cho vay ký quỹ, bổ sung nguồn lực tự doanh và tham gia sâu hơn vào các nghiệp vụ thị trường vốn. Tuy nhiên, vốn lớn hơn không đồng nghĩa chắc chắn hiệu quả sinh lời cải thiện tương ứng.

Thống kê tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE), có sự phân hóa đáng kể. Một số công ty như VIX, VPBankS, SSI hay MBS cải thiện đáng kể hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu, trong khi nhiều đơn vị khác ghi nhận ROE giảm so với năm trước. Sau mỗi đợt tăng vốn, thách thức lớn hơn nằm ở khả năng hấp thụ và sử dụng vốn hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Loạt công ty chứng khoán chạy đua tăng vốn