Sau 4 ngày khẩn trương điều tra, Công an xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đã làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp xảy ra tại Bệnh viện Hòa Vang. Đáng chú ý, người này không chỉ gây án tại đây một lần mà còn khai nhận trước đó đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm khác tại các địa bàn khác nhau trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 7/5/2025, đơn vị tiếp nhận tin báo của chị Lê T.T. (SN 1987, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) là bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Nội- Bệnh viện Hòa Vang, về việc bị kẻ gian lấy mất một điện thoại di động trị giá khoảng 6 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hòa Nhơn đã khẩn trương cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với phía bệnh viện tiến hành xác minh. Qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh tại bệnh viện, cơ quan chức năng phát hiện vào thời điểm xảy ra vụ việc có một nam thanh niên bịt khẩu trang, lẻn vào phòng bệnh của chị T. rồi nhanh chóng rời đi sau khi lấy chiếc điện thoại để trên giường.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và truy xét đối tượng khả nghi, đến ngày 11/5, Công an xã Hòa Nhơn đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) và tiến hành mời về làm việc.
Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Văn Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Đối tượng khai sau khi lấy được điện thoại, đã đem bán với giá 1,2 triệu đồng để tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng. Tuấn còn thừa nhận trước đó vào ngày 27/4/2025, đã đột nhập vào một phòng bệnh khác cũng tại Bệnh viện Hòa Vang để trộm thêm một chiếc điện thoại khác.
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ, từ cuối tháng 3/2025 trở về trước, Nguyễn Văn Tuấn đã thực hiện thêm ít nhất 3 vụ trộm cắp khác tại nhiều địa điểm trong nội thành TP. Đà Nẵng. Thủ đoạn của Nguyễn Văn Tuấn là lợi dụng sơ hở tại các nơi công cộng, đặc biệt là bệnh viện, để lẻn vào lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát, sau đó đem bán lấy tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.