Lĩnh 30 tháng tù vì giao cấu với con riêng của vợ

Ngọc An| 01/12/2020 10:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy con gái riêng của vợ mới 14 tuổi đang nằm trên giường xếp, Long đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

TAND quận Thủ Đức, TP.HCM vừa xét xử Phạm Hoàng Long (28 tuổi, quê An Giang) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Bị hại là cháu N.T.M.H. (14 tuổi) là con riêng của chị Nguyễn Thị G.

Theo cáo trạng, chị G. sống chung với Long và có 1 con chung. Trước đó chị G. có con riêng là cháu H. và cháu T (10 tuổi).

Khoảng 23h ngày 17/2, cháu N.T.M.H. gọi điện thoại kêu cha dượng là Phạm Hoàng Long về phòng trọ (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) để trông cháu Y. (con riêng của Long với chị G).

Về tới phòng trọ, Long thấy cháu H. đang nằm trên giường xếp nên tiến đến và thực hiện hành vi đồi bại . Đến khi cháu H. kêu đau và đẩy Long ra thì Long mới bỏ ra khỏi phòng trọ.

Trong lúc Long thực hiện hành vi trên với H. thì cháu T (10 tuổi, em ruột của H.) nhìn thấy và dùng điện thoại quay phim lại rồi gửi đoạn phim trên cho mẹ xem.

Hai ngày sau chị H. tới cơ quan công an trình báo sự việc. Long bị bắt để điều tra.

Với hành vi trên, Long bị TAND quận Thủ Đức tuyên phạt 30 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh 30 tháng tù vì giao cấu với con riêng của vợ