An ninh trật tự

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy trong đợt cao điểm

Ngọc Minh 20/06/2023 - 06:17

Ngày 20/6, Công an TP.Huế, tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị liên tiếp bắt giữ những đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy nhân  “Tháng hành động phòng, chống ma túy”.

Trong những ngày đầu ra quân, đơn vị tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phòng chống ma túy. Đồng thời liên tiếp quét xóa, bắt xử lý nhiều đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào lúc 00 giờ ngày 6/6/2023, trước số nhà 57 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.Huế bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu (SN 2003, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) có hành vi tàng trữ 1 gói tinh thể rắn màu trắng, 3 viên nén màu vàng tổng khối lượng hơn 2,1g. 

Đến 1 giờ sáng cùng ngày, tại chung cư Araya, phường Xuân Phú, TP.Huế, một tổ công tác khác của cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục bắt giữ Nguyễn Chí Hậu (SN 1999, trú tại Quảng Điền, tỉnh TT-Huế). Tang vật thu giữ  là 1 gói tinh thể rắn màu trắng, 3 viên nén màu vàng có tổng khối lượng hơn 2,5g.

thang-phong-chong-ma-tuy4.jpg
thang-phong-chong-ma-tuy2.jpg
thang-phong-chong-ma-tuy5.jpg
Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Cũng tại chung cư Araya, đơn vị bắt giữ Trần Văn Hiền (SN 1989, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) có hành vi tàng trữ 1 gói tinh thể rắn màu trắng, 3 viên nén màu vàng có tổng khối lượng hơn 2,4g.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, số tang vật trên là ma túy. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam đối với Hiếu, Hậu, Hiền tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác tuần tra đêm, Công an phường Phú Thượng, TP.Huế phát hiện, truy đuổi và bắt giữ Trần Quốc Hoàng (SN 1991) và Huỳnh Thị Thảo, (SN 1993, cùng trú tại TP.Huế) có hành vi tàng trữ 90 viên hồng phiến. 

thang-phong-chong-ma-tuy1.jpg
thang-phong-chong-ma-tuy.jpg
Test ma túy đột xuất đối với nhân viên, chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện

Trong những năm trở lại đây, tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, trẻ hóa độ tuổi. Các đối tượng xây dựng “chân rết’, “đàn em’ để hoạt động, thuê người để đi giao ma túy nhằm tránh lộ diện. Cách thức mua bán bằng hình thức chuyển khoản, người bán chỉ điểm giao ma túy, sau đó người mua đến nhận... 

Ngoài ra, các đối tượng có xu hướng ẩn nấp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhà trọ, các khu chung cư, căn hộ cao cấp... nhằm trốn tránh truy quét của lực lượng Công an.

Trước tình hình đó, Ban chỉ huy Công an thành phố Huế đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nghiệp vụ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tấn công trấn áp, quét xóa mạnh đối với loại tội phạm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy trong đợt cao điểm