Văn hóa- Thể thao

Liên hoan Cồng chiêng dành cho học sinh DTTS lần thứ VII

Văn Hà 01/03/2025 - 10:16

Sáng 01/3 tại Nhà rông Kon Klor, phường Thắng Lợi, Tp Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Phòng GD&ĐT thành phố đã tổ chức Liên hoan Cồng chiêng, Múa xoang, thi trang phục thổ cẩm dành cho học sinh DTTS lần thứ VII năm 2025. Hội thi đã thu hút hơn 1000 học sinh tham gia với nhiều tiết mục thi đặc sắc, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Tây Nguyên.

Tham dự chương trình có bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; Nguyễn Trọng Thắng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; bà Ngô Thị Hoàng Anh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Phan Ngọc Định, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo Phòng giáo dục thành phố và hơn 1000 học sinh tham gia biểu diễn.

duc_2003.jpg
Các đại biểu tham dự Liên hoan Cồng chiêng, Múa xoang, thi trang phục thổ cẩm lần thứ VII năm 2025.

Theo đó, văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, trở thành tài sản của nhân loại. Những giá trị đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, một bộ phận của di sản và tinh hoa văn hóa Việt Nam được cộng đồng quốc tế biết đến và được tôn vinh.

Từ xa xưa, cộng đồng cư dân Tây Nguyên đã biết thổi hồn và tiếp thêm sức sống cho Cồng chiêng Tây Nguyên để những âm thanh khi ngân nga sâu lắng, khi thôi thúc trầm hùng, hòa quyện với tiếng suối, tiếng gió và tình cảm của con người nơi đây sống mãi cùng với vùng đất Tây Nguyên. Bên cạnh đó Cồng chiêng đóng vai trò là phương tiện để khẳng định cộng đồng và bản sắc văn hóa chung các dân tộc Tây Nguyên cũng như của mỗi dân tộc trên mảnh đất muôn màu, muôn sắc của núi rừng.

duc_1997.jpg
Những tiếc mục đặc sắc tại Liên hoan Cồng chiêng, Múa xoang, thu trang phục thổ cẩm lần thứ VII.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025); 50 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2025) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Ngành GD&ĐT thành phố tổ chức Liên hoan Cồng chiêng - Múa xoang, thi trang phục thổ cẩm dành cho học sinh DTTS lần thứ VII, Năm 2025.

Ông Thái Khắc Hòa – Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo Thành uỷ; HĐND-UBND-UBMT TQVN thành phố Kon Tum, của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban và đơn vị có liên quan, Ngành GD&ĐT thành phố tổ chức Liên hoan Cồng chiêng, Múa xoang, thi trang phục thổ cẩm dành cho học sinh với mục đích tạo sân chơi văn hoá bổ ích để các em học sinh được giao lưu, chia sẻ, học hỏi, đoàn kết, tìm hiểu thêm về văn hoá cồng chiêng, biểu diễn cồng chiêng - Múa Xoang; biểu diễn trang phục thổ cẩm của các dân tộc Tây Nguyên.

z6362898146197_821d724575b7b32dea79a65b187de4bc.jpg
Liên hoan Cồng chiêng, Múa xoang, thu trang phục thổ cẩm lần thứ VII đã thu hút rất đông người dân, du khách đến xem trình diễn.

Dự Liên hoan lần này cũng là không gian để các em học sinh thật sự đắm chìm trong âm thanh trầm bổng từ ngàn đời cha ông đã lưu truyền để hôm nay con cháu được thừa hưởng và phát triển. Qua đó, các em học sinh càng yêu quý, trân trọng hơn giá trị đó và luôn có ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc mình.

Liên hoan Cồng chiêng, Múa xoang, thi trang phục thổ cẩm dành cho học sinh lần thứ VII – Năm 2025 với sự tham gia của 16 đội - tổng số 1080 học sinh tham gia, trong đó có 314 Học sinh của Cồng chiêng; 485 Học sinh của đội Xoang; 281 học sinh tham gia trình diễn, phụ hoạ trang phục thổ cẩm các DTTS.

Theo ông Hòa, hiện nay nhiều trường học của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã thực hiện việc mặc trang phục thổ cẩm các DTTS khi đến trường đến lớp hoặc trong các buổi chào cờ đầu tuần, tại các Lễ hội của địa phương và đơn vị ... Dạy cho học sinh đánh cồng chiêng, múa xoang là một trong những nội dung thường xuyên tập luyện ở các trường học, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của từng trường học và từng địa phương.

duc_2022.jpg
Các đội thi với những trang phục đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các DTTS Tây Nguyên.

“Chúng tôi mong muốn nền tảng giá trị văn hoá của dân tộc sẽ góp phần hun đúc, nuôi dưỡng tâm hồn học sinh ngày càng phong phú hơn, giúp các em học tập tiến bộ hơn, hướng tới những suy nghĩ và hành động tốt đẹp, hình thành nhân cách tốt cho từng học sinh trong cuộc sống”, ông Hòa nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên hoan Cồng chiêng dành cho học sinh DTTS lần thứ VII