Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2018

T.Nhi| 22/06/2019 06:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 21/6, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018.

Qua 13 năm, Giải Báo chí Quốc gia do Hội Nhà báo chủ trì tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, chất lượng. Đây là Giải Báo chí danh giá, tôn vinh những tác giả, tác phẩm tiêu biểu, được giới báo cả nước hưởng ứng, được Đảng, Nhà nước, nhân dân hết sức quan tâm, đánh giá cao chất lượng, sự ảnh hưởng đối với đời sống xã hội.

Với 1800 tác phẩm báo chí của các cơ quan báo chí trung ương và các địa phương tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018, các tác giả đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phản ánh sinh động, phong phú thực tế đổi mới của đất nước, đặc biệt là trên mặt trận đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

bao-chi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải A cho các tác giả đạt giải. Ảnh: TTXVN

Trên tinh thần nghiêm túc, công tâm và có trách nhiệm cao, trong số 147 tác phẩm được vào chung khảo, Hội đồng đã chọn được 106 tác phẩm báo chí xuất sắc, gồm: 6 giải A, 24 giải B, 42 giải C và 34 giải khuyến khích.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2018

Đại diện các nhóm tác giả đoạt giải B tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2018

Đại diện các nhóm tác giả đoạt giải C tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII

Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong thời kỳ mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, thông tin xấu độc ngày càng nhiều, có nguy cơ lấn át thông tin chính thống thì báo chí càng phải phát huy tính chính xác, chính thống, nhanh nhạy, có kiểm chứng.

Thủ tướng lưu ý người làm nghề báo phải thường xuyên trau dồi kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp. Báo chí cũng cần thực hiện hiệu quả quy hoạch báo chí để xây dựng một nền báo chí phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở báo chí phải giữ thông tin tích cực là dòng chủ lưu. Việc đấu tranh tiêu cực cũng phải mang tính xây dựng. Báo chí có trách nhiệm nêu những tấm gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, lan tỏa điều tốt đẹp, nuôi dưỡng khát vọng về đất nước hùng cường.

Các tác phẩm thuộc loại hình báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử đoạt giải A năm nay gồm:

- Loạt 5 bài "Thương hiệu Việt Nam" của báo Nhân Dân

- Tác phẩm "Tâm nguyện đời người" của Đài Tiếng nói Việt Nam

- Tác phẩm "Liên kết - Động lực cho nông nghiệp bứt phá" của Đài Tiếng nói Việt Nam

- Tác phẩm "Nano vàng và những cuộc thử nghiệm mờ ám" của Truyền hình Công an nhân dân

- Tác phẩm "Dấu son người xứ nhãn" của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên

- Tác phẩm "Tội ác dưới những tán rừng xanh" của báo điện tử VietnamPlus (TTXVN).

Giải B giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ghi chép (Báo in) được trao cho loạt 5 bài "Lừa đảo, chặt chém khách nước ngoài; Vụ việc nhỏ, tác hại lớn" của nhóm tác giả Phùng Thị Hồng Hạnh (Hồ Hạ), Dương Công Thọ (Công Thọ) – Báo Kinh tế & Đô thị.

Tác phẩm "Những ánh sao đồng hành của thầy cô vượt qua mưa lũ" của tác giả Trần Duy Văn (Duy Văn) – báo Quân đội nhân dân nhận giải C giải Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2018