Tin địa phương

Lào Cai tổng kết 5 năm phong trào xây dựng đời sống văn hóa, hướng tới phát triển bền vững đến 2030

Quang Thuận 26/12/2025 12:45

Sau 5 năm triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2021-2025), tỉnh Lào Cai ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững giai đoạn tới.

Sáng ngày 26/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai), UBND tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021-2025.

c-hanh.jpg
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021-2025 khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021-2025.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai đồng bộ, rộng khắp trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong giai đoạn 2021-2025, với sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các nội dung của phong trào được cụ thể hóa, lồng ghép chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo phong trào các cấp được kiện toàn, hoạt động ngày càng nền nếp. Cấp tỉnh thường xuyên ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, tổ chức tập huấn, kiểm tra, giám sát việc triển khai phong trào tại cơ sở; đồng thời chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.

Sau sáp nhập, toàn tỉnh duy trì 99 Ban Chỉ đạo cấp xã, phường và hơn 2.900 Ban vận động khu dân cư. Công tác bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn, tổ dân phố văn hóa được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Lan tỏa phong trào, nâng cao đời sống tinh thần và bảo tồn giá trị văn hóa

Các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ngành trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai phong trào. Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tổ chức hơn 115.000 buổi tuyên truyền với hàng triệu lượt người tham gia.

van-nghe.jpg

Nhiều mô hình hiệu quả được duy trì và nhân rộng như: "Tổ tự quản vệ sinh môi trường", "Gia đình hạnh phúc", "Chi hội phụ nữ hạnh phúc", "Thôn bản bình yên", "Camera an ninh", góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường sống.

Trong lĩnh vực văn hóa dân tộc, tỉnh đã lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nâng tổng số di sản được UNESCO ghi danh trên địa bàn lên 4 di sản. Nhiều di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống và điểm đến du lịch hấp dẫn.

Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa tiếp tục đi vào chiều sâu. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 85,5% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, tăng hơn 2% so với năm 2020. Các mô hình gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, đạt 68,3% vào năm 2025.

Phong trào xây dựng Thôn, tổ dân phố văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa toàn tỉnh đạt 75,5%, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, môi trường nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền, vận động thay đổi tập quán lạc hậu được đẩy mạnh, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình trạng tảo hôn giảm mạnh, từ hàng trăm trường hợp mỗi năm xuống còn 98 trường hợp vào năm 2025; từ năm 2023 đến nay không còn xảy ra hôn nhân cận huyết thống.

Tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững giai đoạn mới

Cùng với xây dựng đời sống văn hóa, phong trào còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 4% mỗi năm, đến nay còn 5,71%.

chi-dung.jpg
Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị.

Theo Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2026-2030, địa phương sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào theo hướng thực chất, bền vững; gắn chặt xây dựng đời sống văn hóa với nâng cao chỉ số hạnh phúc, phát triển con người toàn diện, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định phong trào đã từng bước đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống văn hóa - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Sau 5 năm triển khai, tỷ lệ gia đình, thôn bản, cơ quan đạt chuẩn văn hóa tăng cao; bản sắc văn hóa các dân tộc được gìn giữ, phát huy; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào theo hướng thực chất, bền vững, gắn với mục tiêu xây dựng Lào Cai phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc trong giai đoạn tới.

nhan-giay.jpg
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021-2025 trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.

Ghi nhận những thành tích của phong trào, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định khen thưởng các tập thể và hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2025". Theo đó, 08 tập thể và 04 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, kèm theo tiền thưởng theo quy định. Đây là sự ghi nhận, biểu dương kịp thời những nỗ lực, đóng góp tích cực của các cơ quan, đơn vị, khu dân cư và hộ gia đình trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai tổng kết 5 năm phong trào xây dựng đời sống văn hóa, hướng tới phát triển bền vững đến 2030