Theo báo cáo nhanh, bão số 10 đã làm 9 người chết và bị thương, hàng nghìn ngôi nhà và diện tích sản xuất nông nghiệp bị hư hại nặng.
Tính đến 11h ngày 30/9/2025, toàn tỉnh ghi nhận 3 người chết, 1 người mất tích tại xã Khánh Hòa và 5 người bị thương. Các nạn nhân tử vong do sạt lở đất, lũ cuốn trôi tại các xã Mường Hum, Việt Hồng và Phong Dụ Hạ.
Về tài sản, trên 4.690 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, ngập úng; trong đó có 4 nhà sập đổ hoàn toàn. Chính quyền địa phương phải di dời 1.036 hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, thiệt hại lên tới hơn 1.350 ha hoa màu gồm lúa, ngô, rau màu và cây trồng khác. Ngoài ra, mưa lũ còn làm chết 310 gia cầm, 62 con lợn, cuốn trôi trên 1,1 tấn cá cùng hàng chục ha ao nuôi thủy sản.
Nhiều tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 32, Tỉnh lộ 174, 175B, 155… bị sạt lở taluy, đất đá vùi lấp, gây ách tắc cục bộ. Hạ tầng y tế, giáo dục cũng chịu ảnh hưởng, với một số trường học, nhà văn hóa và công trình thủy lợi bị tốc mái, sạt lở. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 40 tỷ đồng.
Ngay sau thiên tai, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai ban hành công điện khẩn, chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung cứu hộ, khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”. Lực lượng quân đội, công an, cùng các cơ quan chức năng đã được huy động hỗ trợ người dân di dời, khắc phục hạ tầng, đảm bảo giao thông bước đầu thông suốt. Đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục, vệ sinh môi trường và thống kê thiệt hại để kịp thời hỗ trợ nhân dân.
Tình hĩnh lũ trên sông Thao tại trạm Lào Cai đã đỉnh lúc 4h00, đỉnh lũ 83,44m, dưới BĐ3 là 0,06m, hiện lũ đang xuống; trạm Yên Bái lũ lên chậm, trên sông Chảy tại trạm Bảo Yên lũ lên nhanh do điều tiết xả lũ của thủy điện tuyến trên.
Mực nước lúc 8h ngày 30/9 trên các sông như sau: Trên sông Thao tại trạm Lào Cai 82,97m, dưới BĐ3 là 0,53m; tại trạm Yên Bái 34,30m, trên BĐ3 là 2,30m. Trên sông Chảy tại Bảo Yên 83,65m, lũ tiếp tục lên nhanh.
Dự báo trong 24h tới, trên sông Thao tại trạm Lào Cai lũ tiếp tục xuống, trạm Yên Bái lũ lên chậm, sau xuống dần; trên sông Chảy tại Bảo Yên lũ tiếp tục lên. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại trạm Yên Bái khả năng đạt mức 34,70m, trên BĐ3 là 2,70m; đỉnh lũ trên sông Chảy tại Bảo Yên khả năng ở mức85,00m, biên độ lũ lên 8,0m.
Ngay sáng 30/9, ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại xã Việt Hồng, Quy Mông, Trấn Yên và phường Yên Bái.
Quá trình làm việc Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương tiếp tục chỉ đạo di chuyển khẩn trương các hộ dân ra khỏi vùng ngập sâu và khu vực có nguy cơ sạt lở, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân; đồng thời cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm, nước uống, thuốc men cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.
Các địa phương rà soát kỹ lưỡng, không để sót các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm; khẩn trương triển khai phương án khơi thông các tuyến đường hiện đang bị tắc nghẽn do sạt lở đất, sớm khôi phục giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng cứu trợ và ổn định đời sống nhân dân.
Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh (Quân đội, công an, xây dựng, nông nghiệp…) tăng cường lực lượng, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, rà soát đánh giá thiệt hại, vệ sinh môi trường và hỗ trợ kịp thời giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.