Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ biểu dương các "chiến binh Sao vàng" về chiến thắng trước ĐT Trung Quốc

Trọng Bằng| 02/02/2022 07:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các cầu thủ của Đội tuyển bóng đá nam quốc gia sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình và luôn thi đấu với nhiệt huyết, ý chí Việt Nam, để từng bước chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định vị thế của bóng đá nước nhà ở Đông Nam Á và châu Á.

Tối 1/2, Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã đánh bại Trung Quốc 3-1 ở lượt trận thứ 8 vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây là lần đầu tiên Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam được tham dự vòng loại thứ 3 Wold Cup. Lần đầu tiên một đội tuyển bóng đá nam đến từ Đông Nam Á – khu vực được coi vùng trũng của bóng đá châu lục và thế giới, đã có 1 chiến thắng trong vòng đấu này. Và niềm vui còn được nhân lên nhiều hơn, khi dấu mốc đó được ghi nhận trong ngày mùng Một Tết Nhâm Dần 2022.

lanh-dao-nha-nuoc-chinh-phu-bieu-duong-cac-chien-binh-sao-vang.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn nỗ lực của toàn bộ thành viên Ban huấn luyện, cảm ơn tất cả nhân viên đội bóng, đặc biệt là các cầu thủ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Thủ tướng chúc Đội tuyển Việt Nam sẽ có một năm toàn chiến thắng!

Sau trận đấu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã xuống sân để động viên Ban huấn luyện và các cầu thủ; chúc mừng thành công của đội tuyển và chúc mừng năm mới đội tuyển Bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương và khen ngợi huấn luyện viên Park Hang-seo, Ban Huấn luyện và các cầu thủ.

Chủ tịch nước đánh giá cao Đội tuyển đã nỗ lực hết mình, đoàn kết để làm nên chiến thắng đầu tiên của đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc trong lịch sử và đây cũng là chiến thắng đầu tiên, mang tính lịch sử của một đội tuyển quốc gia Đông Nam Á tại vòng loại thứ 3 Giải vô định bóng đá Thế giới (World Cup) – Khu vực châu Á.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc các "chiến binh Sao vàng" giành được chiến thắng ấn tượng, ghi dấu ấn lịch sử của bóng đá Việt Nam ngay trong ngày Mùng 1 Tết đã đem lại niềm vui, sự cổ vũ đối với người hâm mộ bóng đá cả nước, cùng với niềm hy vọng về một sự khởi đầu tốt đẹp của bóng đá Việt Nam trong năm Nhâm Dần.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Ban huấn luyện và các cầu thủ của Đội tuyển bóng đá nam quốc gia, đồng thời mong muốn các cầu thủ sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình và luôn thi đấu với nhiệt huyết, ý chí Việt Nam, để từng bước chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định vị thế của bóng đá nước nhà ở Đông Nam Á và châu Á.

chu-tich-nuoc-bieu-duong-doi-tuyen-viet-nam1.jpg
Đội tuyển Việt Nam chiến thắng 3-1 trước Đội tuyển Trung Quốc trên sân Vận động Mỹ Đình ngay trong ngày mùng Một Tết Nhâm Dần 2022.
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ biểu dương các "chiến binh Sao vàng" về chiến thắng trước ĐT Trung Quốc