Lãnh đạo Đảng, Chính phủ dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng, kỷ niệm Nhà nước Đại Cồ Việt

Nhóm PV| 25/04/2018 11:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong 2 ngày 24-25/4, tại Phú Thọ và Ninh Bình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước tham gia các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng, kỷ niệm Nhà nước Đại Cồ Việt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Ảnh: VOV

Sáng nay - 25/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, UBND tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Tham dự Lễ dâng hương có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo 4 tỉnh góp giỗ gồm Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương và Kiên Giang.

Đúng 6h ngày 25/4, trong không khí trang nghiêm, Ðoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng qua Nghi môn, Đền Hạ, Đền Trung, lên Đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội Đền Hùng và vòng hoa mang dòng chữ “Ðời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”. Tiếp đó là các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống màu đỏ mang hương, hoa, lễ vật và 100 thanh niên mặc trang phục có những chi tiết mô phỏng theo quần áo người Việt cổ tượng trưng cho con cháu Lạc Hồng giương cao cờ hội đứng chung quanh sân Đền Thượng và sân Lăng Hùng Vương. Đi sau khối nghi thức là Ðoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương và nhân dân về dự Lễ dâng hương.

Phát biểu mở đầu Lễ dâng hương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2018 Hà Kế San nhấn mạnh: “Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ trọng của cả dân tộc, đã trở thành tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam dù ở trong nước hay nước ngoài; là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng độc đáo và sâu sắc, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn"; nhớ về tổ tông, về nghĩa ‘đồng bào’ để cùng nhau làm nên sức mạnh Việt Nam trong tiến trình dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc”.

Trước anh linh các Vua Hùng, thay mặt Ban Tổ chức và đồng bào cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu, Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 đọc Chúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; ca ngợi, khắc ghi công đức cha Rồng, mẹ Tiên, công lao trời biển của các Vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân đã không tiếc xương máu đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước và tinh thần anh dũng của toàn quân, toàn dân trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế; khẳng định lớp lớp thế hệ con cháu Lạc Hồng sẽ luôn đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phát huy truyền thống chí nhân đại nghĩa, tinh thần sáng tạo thông minh, ra sức thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần vì hòa bình, hữu nghị trong khu vực và trên thế giới.

Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các địa phương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo các tỉnh góp giỗ đã vào Thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật tri ân, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi, đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông để con cháu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh; cầu mong cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương, thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc bên bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại ngã năm đền Giếng.

Ngay sau Lễ dâng hương, tại các đền của Khu di tích, hàng triệu con dân đất Việt trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã tề tựu thành kính tri ân công đức tổ tiên, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và tham gia các hoạt động lễ hội, các trò chơi dân gian.

Cùng thời gian tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương tại Đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, đúng 6h30 ngày 10/3 Âm lịch, các địa phương nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương cùng đồng loạt dâng hương theo nghi lễ truyền thống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Trước đó, tối 24/4 (tức mùng 9/3 Âm lịch), tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018).

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng, kỷ niệm Nhà nước Đại Cồ Việt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ

Dự lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các vị khách quốc tế; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và đông đảo người dân, du khách thập phương.

Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt là hoạt động chính trị, văn hóa quan trọng trong năm của tỉnh Ninh Bình nhằm tuyên truyền đậm nét về vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; qua đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ: Ninh Bình là một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, văn hóa. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, các thế hệ người dân Ninh Bình đã dựa vào hình sông, thế núi hiểm trở, luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng, quật cường trong chiến đấu, góp phần cùng cả nước lập nên những chiến công hiển hách, ghi vào lịch sử dân tộc những trang vàng chói lọi.

Vào mùa Xuân năm 968, cách đây 1050 năm, trên mảnh đất Hoa Lư “địa linh nhân kiệt”, Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh, người con ưu tú của quê hương Ninh Bình, sau khi hoàn thành sứ mệnh đánh dẹp và thu phục 12 Sứ quân, thống nhất đất nước, đã lên ngôi Hoàng đế, định đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, mở ra một trang sử vẻ vang cho dân tộc sau hơn 1.000 năm đấu tranh giành độc lập. Đó là kết tinh, hội tụ của ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, của hồn thiêng  sông núi và tình yêu quê hương, đất nước cháy bỏng ngàn đời.

Trải qua 86 năm với 3 triều đại: Nhà Đinh, nhà Tiền Lê và thời kỳ đầu nhà Lý, Nhà nước Đại Cồ Việt đã có vai trò rất lớn lao đối với lịch sử dân tộc. Đặc biệt, ngay từ buổi đầu thành lập, với việc xưng đế, dựng kinh đô, đặt quốc hiệu, định niên hiệu, cho lưu hành đồng tiền riêng, xây dựng thiết chế, Đinh Tiên Hoàng đã lập nên Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử nước ta; mở ra một trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam - thời kỳ độc lập, tự chủ, lâu dài, xuyên suốt của các nhà nước phong kiến Việt Nam sau này. Đó cũng là sự khẳng định mạnh mẽ ý chí độc lập dân tộc, khát vọng và niềm tin về một đất nước thái bình, hưng thịnh, trường tồn.

Qua bao thăng trầm của đất nước, mảnh đất cố đô Hoa Lư ngày nay còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa của nhà nước Đại Cồ Việt, đã trở thành tài sản vô cùng quý báu, nguồn lực vật chất, tinh thần quan trọng của tỉnh, của quốc gia. Cố đô Hoa Lư đã được công nhận là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt, là một trong 3 khu vực hợp thành Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Di sản hỗn hợp đầu tiên ở Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ và sức mạnh tổng hợp, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu kinh tế đạt tốc độc tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của khu vực Đồng bằng sông Hồng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng công nghiệp làm nền tảng phát triển nhanh và bền vững; sớm xây dựng Ninh Bình là trung tâm du lịch của vùng và cả nước, có tầm quốc tế, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất, con người Cố đô; tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, nhất là công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ chế biến; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường hợp tác liên kết, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Ninh Bình cần thường xuyên chăm lo phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng, giảm nghèo bền vững, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội, kịp thời giải quyết những khiếu nại, bức xúc, tố cáo của nhân dân, quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Với truyền thống hào hùng, bề dày lịch sử của quê hương Cố đô, Phó Thủ tướng tin tưởng tỉnh Ninh Bình sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, đưa Ninh Bình ngày càng phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Dự lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, các đại biểu và du khách thập phương còn được hòa mình trong khong khí vui tươi, phấn khởi của chương trình nghệ thuật "Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt" và chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm cao đặc sắc.

Theo Ban Tổ chức, Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, thành kính và mang tính cộng đồng; phần hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm.

Với quyết tâm xây dựng Lễ hội Đền Hùng trở thành một trong những lễ hội mẫu mực của cả nước, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng bào, du khách thập phương, Lễ hội năm nay được tổ chức an toàn và thực hiện “5 không” là không có tình trạng ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng kinh doanh, dịch vụ với giá cả mang tính “chặt chém”; không có người ăn xin; không để xảy ra các hành vi mang tính phản cảm; không để mất vệ sinh, an toàn thực phẩm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Chính phủ dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng, kỷ niệm Nhà nước Đại Cồ Việt