Lãnh đạo Cuba và Lào chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Trọng Bằng| 03/02/2021 09:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC) Raul Castro Ruz và Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC) Raul Castro Ruz đã gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Trong thư, đồng chí Raul Castro Ruz viết: “Tôi xin gửi tới Đồng chí những lời chúc mừng chân thành và nồng nhiệt nhất nhân dịp Đồng chí được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tôi xin chúc Đồng chí giành được nhiều thành tựu trong việc thực hiện các nghị quyết và những mục tiêu do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự dẫn dắt của tư tưởng và di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong hơn sáu thập kỷ qua, hai nước chúng ta đã xây dựng mối quan hệ mẫu mực, là biểu tượng của tình hữu nghị, tình đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc Cuba-Việt Nam anh em.

Nhân dịp này, tôi xin khẳng định lại ý chí và quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ không gì phá vỡ nổi đã gắn kết hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Cuba-Việt Nam”

vietnamcuba.jpg

Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất BCH TW Đảng Cộng sản Cuba và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội tháng 7/2012.

Ngày 2/2, Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư, Thủ tướng Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Trung ương Đảng tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư; đánh giá cao vai trò, công lao đóng góp và uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, xây dựng nước Việt Nam trở thành một đất nước hùng cường và thịnh vượng vào giữa thế kỷ XXI.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng gửi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng; bày tỏ cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn quý báu, có hiệu quả từ trước đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã điện đàm chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, chúc mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng cá nhân Đồng chí được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và các Ban của Đảng, các bộ, ngành, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, đoàn thể chính trị của Lào đã gửi Điện mừng đến các đối tác của Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, góp phần vào thành công chung của Đại hội XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thông báo những kết quả nổi bật của Đại hội XIII; khẳng định Đại hội đã thành công rất tốt đẹp, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa chúc mừng những thành tựu mà Lào giành được trong thời gian qua và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith làm Tổng Bí thư, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng, hai bên cần quyết tâm chung sức, chung lòng, kề vai sát cánh vượt qua những khó khăn, thách thức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực hơn nữa các Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai bên cũng sẽ làm hết sức mình cùng nhau bảo vệ, giữ gìn, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sớm thu xếp thời gian sang thăm Lào và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng trân trọng mời Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Cuba và Lào chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng