Tin địa phương

Lan tỏa phong trào học tập và làm theo gương Bác tại Tuyên Quang

Thái Ngọc 19/05/2026 - 15:43

Tuyên Quang tuyên dương 70 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa những việc làm tử tế, nghĩa tình từ đời sống đến công việc hằng ngày.

Sáng 19/5, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Dự chương trình có các đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

Chương trình được tổ chức dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đồng thời lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, tạo động lực thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

hau-a-lenh.jpg
Các đại biểu dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, điều đáng quý là việc học tập và làm theo Bác không dừng ở khẩu hiệu hay các phong trào mang tính hình thức mà đã được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, cách làm thiết thực, sát với đời sống nhân dân. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ngày càng được nâng cao. Nhiều hoạt động gần dân, sát dân tiếp tục được duy trì hiệu quả như “Chiều thứ Sáu nghe dân nói”, “Ngày thứ Bảy hướng về cơ sở”, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp công dân định kỳ… Qua đó, nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở được giải quyết kịp thời, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

hau-a-lenh2-.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại Chương trình.

Một trong những kết quả nổi bật được nhắc tới tại chương trình là việc Tuyên Quang đã hoàn thành hỗ trợ xóa và sửa chữa trên 15.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Tổng kinh phí thực hiện gần 800 tỷ đồng cùng hàng trăm nghìn ngày công lao động do cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp. Những con số ấy không chỉ phản ánh quyết tâm chính trị của địa phương mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng được khơi dậy mạnh mẽ từ việc học tập và làm theo gương Bác.

Cùng với đó, nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo Bác đã mang lại hiệu quả rõ nét như: “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tuyên Quang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Các phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân.

vna-potal-tuyen-quang-bieu-duong-70-dien-hinh-tieu-bieu-hoc-tap-va-lam-theo-bac-877074819-12-57-35.jpg
Giao lưu với đại diện các tập thể tiêu biểu tại chương trình.

Đặc biệt, nhiều địa phương đã chủ động lựa chọn những việc khó, việc mới để tập trung thực hiện như phát triển kinh tế tập thể, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh. Những nội dung đột phá về giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, việc học tập và làm theo Bác còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Tại chương trình giao lưu, nhiều điển hình tiên tiến đã chia sẻ những câu chuyện giản dị nhưng giàu ý nghĩa về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong công việc và ý thức phục vụ nhân dân.

Đó là những cán bộ cơ sở tận tâm vận động người dân xây dựng nông thôn mới; những giáo viên không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, nhân ái; những người dân tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp sức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ những hành động nhỏ nhưng thiết thực ấy, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống hằng ngày.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục; chú trọng giáo dục thế hệ trẻ; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc phát hiện, nhân rộng, biểu dương kịp thời những mô hình hay, cách làm sáng tạo và các điển hình tiên tiến cũng cần được quan tâm hơn nữa để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

tuyenduong.jpg
tuyenduong2.jpg
tuyenduong3.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen và tặng hoa các cá nhân điển hình tiêu biểu.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 40 cá nhân là những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Đây là những tập thể, cá nhân có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đóng góp tích cực trên các lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất và đời sống xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Việc biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến của các tập thể, cá nhân mà còn tiếp thêm động lực để phong trào học tập và làm theo gương Bác tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Qua đó, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và nghĩa tình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lan tỏa phong trào học tập và làm theo gương Bác tại Tuyên Quang