Ngày 5/6, Cục Chăn nuôi và Thú y đã có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) về kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc đóng dấu kiểm dịch sai quy định đối với heo bệnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam – vụ việc gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Theo báo cáo, sự việc xảy ra từ ngày 26/3/2022 tại cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Ông N.L.C – viên chức Trạm Chăn nuôi, Thú y huyện Phụng Hiệp là người trực tiếp thực hiện kiểm soát giết mổ.
Trong quá trình kiểm tra, ông C đã đóng dấu kiểm soát giết mổ (dấu vuông) lên một bên thân thịt heo, sau đó phát hiện mặt còn lại có nhiều nốt viêm. Dù yêu cầu tiêu hủy thân thịt này và có giám sát xử lý vệ sinh thú y (luộc làm thức ăn cho cá), ông C không lập biên bản theo đúng quy định và đã ký vào đơn đề nghị hủy sản phẩm của Công ty C.P.
Cục Chăn nuôi và Thú y xác định, ông C đã vi phạm quy trình kiểm soát giết mổ và xử lý vệ sinh thú y theo Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT, khi: Dùng dấu kiểm soát giết mổ với sản phẩm không đạt chuẩn; Không lập biên bản xử lý vệ sinh thú y; Không lưu hồ sơ kiểm tra, giám sát quá trình xử lý.
Nguyên nhân được nêu do thiếu nhân sự, giám sát chưa thường xuyên. Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu ông C và lãnh đạo đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm.
Trước đó, tại họp báo thường kỳ tháng 5, bà Nguyễn Thu Thủy – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y khẳng định, dấu kiểm dịch trên hình ảnh lan truyền mạng xã hội là “đóng sai”. Theo quy định, thịt heo bệnh phải đóng dấu tròn, thịt tiêu hủy dùng dấu tam giác, trong khi hình ảnh cho thấy dấu vuông – là loại dành cho sản phẩm đưa ra thị trường.
Đáng chú ý, ngày 4/6, Bộ NN&MT đã ban hành Công văn số 2763/BNNMT-CNTY gửi Bộ Công an, đề nghị vào cuộc điều tra, xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan vụ việc tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bệnh.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, Bộ kiên quyết xử lý nghiêm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.