Pháp luật

Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng

PV 30/09/2023 - 14:24

TAND tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nông Thị Phượng (sinh năm 1978), thường trú tại phường Tân Giang, TP. Cao Bằng.

109789_img_2320_23430429-1-.jpg
Bị cáo Nông Thị Phượng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ ngày 2/2/2017 - 23/12/2020, Phượng đã vay số tiền 3 tỷ 956 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Dung. Từ ngày 22/7 - 22/10/2019, Phượng vay 19 tỷ 100 triệu đồng của bà Hoàng Thị Đóa. Từ ngày 19/2 - 20/3/2019, Phượng vay 5,9 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Nga. Tổng số tiền Phượng chiếm đoạt của 3 người trên là 28 tỷ 956 triệu đồng.

Để lấy lòng tin với các chủ nợ, Phượng đã nhờ Phạm Thị Huyền lập Vi bằng về việc Phượng đầu tư cho Huyền số tiền hơn 100 tỷ đồng, đưa ra các giấy tờ tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản là bất động sản có giá trị lớn nhưng không có thật.

Bên cạnh đó, Phượng bàn bạc với Huyền đưa ra các bất động sản có giá trị lớn hơn thực tế để thanh toán nợ đối với các chủ nợ là Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Đóa, nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ và chiếm đoạt số tiền chênh lệch so với giá thị trường.

Từ số tiền vay trên, Phượng sử dụng vào mục đích trả nợ những chủ nợ khác, trả lãi phát sinh và một phần sử dụng để đánh bạc với Phạm Thị Huệ, dẫn đến mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nông Thị Phượng 20 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 175 của Bộ luật Hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng