Ngày 20/12, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và tỉnh Lâm Đồng cùng phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh”.
Dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương…
Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ…; Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế; Đại diện các tổ chức quốc tế...

Hội thảo còn có sự tham dự của hơn 250 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế... với mục tiêu chính là đề xuất mô hình phát triển đặc thù, bền vững, kiến nghị các giải pháp phát triển đô thị sáng tạo, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và quản trị phát triển; qua đó đưa ra lời giải và chiến lược phát triển Cao nguyên Di Linh trong thời gian tới.
.jpg)


Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, Hội thảo hôm nay diễn ra trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng đã bước sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Sau khi sáp nhập, tỉnh hình thành một không gian phát triển liên hoàn từ cao nguyên - trung du - đồng bằng ven biển, với diện tích trên 24 nghìn km², dân số gần 4 triệu người. Đây là một trong những địa phương có quy mô lớn của cả nước, hội tụ đầy đủ tiềm năng về đất đai, tài nguyên sinh học, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng, kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao.
Năm 2025, quy mô kinh tế của tỉnh ước đạt trên 300 nghìn tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp thuần túy, tăng nhanh công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; thu ngân sách tiếp tục tăng, tạo dư địa cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, những kết quả đó cũng đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng: Lâm Đồng không thể tiếp tục phát triển theo tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và kinh tế số.
Cao nguyên Di Linh có điều kiện tự nhiên thuận lợi, quỹ đất lớn, khí hậu ôn hòa, phù hợp để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sinh thái. Những năm qua, toàn vùng đã hình thành các khu sản xuất tập trung đối với các sản phẩm chủ lực như cà phê, chè, dâu tằm, cây ăn quả. Nhiều mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ đã chứng minh hiệu quả rõ rệt, mở ra hướng phát triển bền vững trong dài hạn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, khoa học và công nghệ là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế thần kỳ của nhiều nước. Các bài học thành công từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản hay gần đây là Ấn Độ, Ai-len, Hàn Quốc và Singapore đã chứng minh sức mạnh của khoa học, công nghệ. Một trong những giải pháp nền tảng của chúng ta để đột phá tăng trưởng kinh tế hai con số trong kỷ nguyên mới, thoát khỏi nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” là tận dụng công nghệ để chuyển đổi mô hình kinh tế, thúc đẩy tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Bên cạnh đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt nhất trong giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, tỉnh Lâm Đồng coi phát triển hạ tầng dữ liệu và trung tâm dữ liệu là trụ cột chiến lược, tạo nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số và thu hút doanh nghiệp công nghệ cao.
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tỉnh Lâm Đồng định hướng xây dựng Cao nguyên Di Linh trở thành vùng trọng điểm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn; gắn phát triển năng lượng tái tạo với bảo vệ môi trường; gắn công nghiệp với chuỗi giá trị và kết nối vùng; gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…
“Trong tầm nhìn dài hạn, tỉnh Lâm Đồng hướng tới hình thành hệ thống đô thị tri thức, nơi hội tụ đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức; trong đó Cao nguyên Di Linh là một không gian quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn đó.
Từ thực tiễn nêu trên, tỉnh Lâm Đồng đặt nhiều kỳ vọng vào Hội thảo này, nhằm làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn; đề xuất các mô hình phát triển phù hợp; đồng thời kiến nghị các cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ linh hoạt để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực phát triển mới cho Cao nguyên Di Linh.
Tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc và cụ thể hóa kết quả Hội thảo thành các chương trình, đề án, dự án khả thi; bảo đảm các nội dung trong Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc trao đổi học thuật, mà trở thành điểm khởi đầu cho những hành động cụ thể”, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, sau hợp nhất với Đắk Nông và Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, quy mô kinh tế thuộc nhóm đầu, cơ cấu kinh tế đa dạng, tiềm lực khoáng sản và tài nguyên năng lượng tái tạo dồi dào, nông sản chủ lực đứng đầu cả nước, hệ sinh thái độc đáo kết nối cao nguyên - trung du - duyên hải... Những điều kiện này tạo nên một chỉnh thể phát triển thống nhất, đồng bộ, mở ra tiềm năng, cơ hội để định hình Lâm Đồng trở thành một cực tăng trưởng mới của cả nước.
Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó tái cấu trúc không gian phát triển vùng, gắn kết chặt chẽ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây là một quyết sách mang tầm chiến lược và mở rộng hơn nữa không gian phát triển, động lực tăng trưởng của Di Linh nói riêng và cả tỉnh Lâm Đồng nói chung.
Với những phân tích nêu trên, có thể nói, Di Linh hội tụ đầy đủ các điều kiện, tiềm năng và cơ hội để trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm kết nối và là động lực phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng, đóng góp tích cực vào phát triển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và cả nước.
Thời gian tới, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ phối hợp với tỉnh Lâm Đồng và các địa phương tổ chức Hội thảo tương tự để tiếp tục tham vấn ý kiến chuyên gia đối với các khu vực, địa bàn tiềm năng khác. Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ đồng hành, hỗ trợ tích cực địa phương trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả quy hoạch phát triển từng tỉnh, vùng và cả nước.