Chiều 26/2, ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo, dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng hiện đang được khẩn trương hoàn thiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tài chính, các sở, ngành và đơn vị tư vấn Boston Consulting Group (BCG).
Đến nay, quá trình xây dựng quy hoạch đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho việc xác lập tầm nhìn và định hướng phát triển mới của tỉnh sau sáp nhập.
Theo đó, Sở Tài chính cùng tổ công tác đã tổ chức 11 phiên làm việc với các sở, ban, ngành để rà soát dữ liệu, cập nhật hiện trạng và tiếp nhận ý kiến chuyên môn. Những thông tin đầu vào phục vụ xây dựng quy hoạch đã được cung cấp; các nội dung còn lại đang tiếp tục được rà soát, xác thực nhằm bảo đảm tính chính xác, đồng bộ.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng có diện tích hơn 24.233 km², lớn nhất cả nước; dân số khoảng 3,9 triệu người, lực lượng lao động gần 1,9 triệu người. Giai đoạn 2020 - 2025, GRDP tăng trưởng bình quân 6,4%/năm; quy mô nền kinh tế ước đạt khoảng 155 nghìn tỷ đồng vào năm 2025.
Du lịch tiếp tục là điểm sáng với khoảng 20,8 triệu lượt khách năm 2025. Tỉnh sở hữu hệ sinh thái đa dạng núi - cao nguyên - ven biển, quỹ đất nông nghiệp công nghệ cao trên 65 nghìn hecta, cùng trữ lượng bauxite và titan lớn, tạo dư địa phát triển công nghiệp chế biến sâu và năng lượng tái tạo.

Bên cạnh những tiềm năng, tỉnh vẫn còn một số điểm nghẽn cần tháo gỡ như: hạ tầng kết nối liên tỉnh và nội tỉnh còn hạn chế, chưa có cảng biển nước sâu, hạ tầng truyền tải điện có nguy cơ quá tải khi năng lượng tái tạo phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế còn dựa nhiều vào sản xuất sơ cấp, tỷ lệ nông sản qua chế biến mới đạt khoảng 24%, thu hút FDI còn khiêm tốn, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 21,3%, thấp hơn bình quân quốc gia…

Trên cơ sở phân tích sức hấp dẫn thị trường và lợi thế cạnh tranh, dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đã xác định 8 nhóm ngành trọng tâm, chia thành 3 cụm chiến lược gồm: Cụm ngành phát huy lợi thế tài nguyên thiên nhiên; Cụm ngành đổi mới sáng tạo và công nghệ; Cụm ngành nâng cao chất lượng sống.
Tầm nhìn đặt ra là xây dựng tỉnh trở thành “Trung tâm đổi mới sáng tạo sinh thái hàng đầu Việt Nam”, với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 11%/năm.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đề nghị với đơn vị tư vấn cần bổ sung chuyển đổi số trong du lịch vào Quy hoạch tỉnh; làm rõ hơn về việc kết nối, đồng bộ quy hoạch hạ tầng giao thông giữa các khu vực. Đặc biệt, khu vực phía Đông của tỉnh có nhiều tiềm năng về năng lượng xanh, cần rà soát, tính toán lại quy hoạch phát triển lĩnh vực này phù hợp với xu thế của thế giới.
Đối với công nghiệp bô xít - alumin - nhôm, đơn vị tư vấn cần đánh giá kỹ tính khả thi, đề xuất giải pháp hình thành khu sản xuất, chế biến có năng lực cạnh tranh; quy hoạch cần có tầm nhìn mở, bổ sung định hướng phát triển kinh tế biển, phân vùng kinh tế bảo đảm tính khả thi và phù hợp thực tiễn của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Lâm Đồng mới không đơn thuần là sự cộng gộp quy hoạch của 3 tỉnh trước đây, mà phải có sự chọn lọc, tạo động lực phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn tới.
Đối với đơn vị tư vấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải lưu ý, việc xây dựng các trụ cột phát triển trong quy hoạch tỉnh phải rõ ràng, dung lượng phù hợp; làm thì phải có sản phẩm, đồng thời sản phẩm phải đảm bảo chất lượng và mang tính ứng dụng, thực tế cao.
Để đảm bảo tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn làm việc với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương giáp ranh để lấy ý kiến. Phấn đấu hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trước ngày 30/4 để trình Hội đồng thẩm định và các cấp có thẩm quyền phê duyệt.