Tin địa phương

Lâm Đồng: Hợp nhất để bứt phá

Bình An 15/04/2025 - 09:38

Tỉnh Lâm Đồng được giao vai trò chủ trì xây dựng đề án sáp nhập ba tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh mới lấy tên Lâm Đồng.

Theo Nghị quyết 60 của Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương khóa 13, chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được thông qua, ấn định số lượng sau sáp nhập trên cả nước là 34 tỉnh, thành phố. Ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận sẽ hợp nhất, lấy tên tỉnh Lâm Đồng, với trung tâm chính trị - hành chính đặt tại Lâm Đồng hiện tại.

tru-so-tthc-tinh-lam-dong.jpg
Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành liên quan về việc thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Văn bản nêu rõ yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh phải chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tương ứng của Bình Thuận và Đắk Nông để xây dựng đề án sáp nhập chi tiết cho từng lĩnh vực. Mục tiêu là hoàn chỉnh các phương án tổ chức bộ máy một cách đồng bộ, hiệu quả và tiết kiệm tối đa nguồn lực hành chính.

Thời hạn chót để các sở, ban, ngành thuộc Lâm Đồng hoàn thiện và gửi nội dung về Sở Nội vụ tỉnh thẩm định, tổng hợp là ngày 22/4. Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hướng dẫn, đôn đốc tiến độ xây dựng đề án, đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp toàn bộ nội dung vào đề án chung, đảm bảo sự thống nhất với kế hoạch tổng thể của tỉnh và định hướng của Trung ương.

Ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông đã có sự thống nhất cao trong việc đầu tư các tuyến giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc kết nối 3 tỉnh.

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái dẫn đầu đã có chuyến khảo sát và làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông về vấn đề này.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các đề xuất của tỉnh Đắk Nông về phát triển hạ tầng giao thông kết nối. Ông nhấn mạnh, Lâm Đồng sẽ triển khai ngay các phần việc thuộc thẩm quyền, với ưu tiên hàng đầu là kết nối giao thông giữa ba tỉnh.

Đối với các tuyến đường kết nối hai tỉnh có nguồn vốn không lớn, cũng như việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 28, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Xây dựng và Sở Tài chính hai tỉnh phối hợp chặt chẽ để tận dụng nguồn kinh phí từ quỹ bảo trì đường bộ, sớm khởi công dự án.

z6506167261559_a128e20a8dc4a1de0434ec9f657f6cbe.jpg
Quốc lộ 28 kết nối tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông được đề xuất mở rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười bày tỏ sự đồng tình cao với những đề xuất của Lâm Đồng, nhấn mạnh sự đồng thuận, thống nhất rất lớn giữa hai tỉnh trong việc kiến nghị đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối. Ông khẳng định, ưu tiên hàng đầu và quyết tâm thực hiện sớm là việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 28.

Về cây cầu kết nối Gia Nghĩa (Đắk Nông) với Bảo Lâm (Lâm Đồng), ông Mười cho biết, tỉnh sẽ phối hợp với Lâm Đồng để tính toán phương án kết nối nhanh nhất và gần nhất, nhằm giải quyết bài toán giao thông từ Đắk Nông qua Lâm Đồng xuống Bình Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị Sở Xây dựng và Sở Tài chính hai tỉnh phối hợp khảo sát tuyến đường cao tốc kết nối Đắk Nông - Lâm Đồng - Bình Thuận, lựa chọn phương án đầu tư tối ưu về khoảng cách và chi phí, tạo cơ sở để hai địa phương đề xuất Chính phủ triển khai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Hợp nhất để bứt phá