Tòa án

Kỳ vọng của cử tri trẻ ngành Tòa án trước thềm bầu cử

Nhóm PV 11/03/2026 - 14:32

Trước thềm cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, cử tri trẻ ngành Tòa án bày tỏ nhiều kỳ vọng đối với các ứng viên đại biểu dân cử. Từ thực tiễn công tác xét xử, nhiều cán bộ, công chức trong ngành mong muốn tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy cải cách tư pháp, tăng cường nguồn lực cho hoạt động Tòa án và xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân.

Những năm qua, ngành TAND đã triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng nâng cao chất lượng xét xử và giải quyết các loại vụ việc, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và quyền công dân.

Các vụ án, vụ việc được thụ lý, giải quyết đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa ngày càng được nâng lên. Công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính tiếp tục được chú trọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, hệ thống TAND được tổ chức lại theo mô hình gồm: TAND Tối cao, TAND cấp tỉnh, TAND khu vực, các Tòa án chuyên biệt và Tòa án Quân sự. Việc sắp xếp này nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với toàn hệ thống Tòa án trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để các cơ quan tư pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ công lý.

Trước thềm Ngày hội toàn dân chính thức diễn ra, từ thực tiễn công tác, các cử tri trẻ ngành Tòa án đã chia sẻ nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến cải cách tư pháp và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án.

Tạo môi trường để đội ngũ cán bộ trẻ phát huy năng lực, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ công lý

Anh Nguyễn Duy Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC cho rằng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên trong hệ thống Tòa án.

anh-nguyen-duy-nam-uy-vien-ban-thuong-vu-doan-tncs-ho-chi-minh-cac-co-quan-dang-trung-uong-bi-thu-doan-tncs-ho-chi-minh-tandtc-.jpg
Anh Nguyễn Duy Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC.

Theo anh Nam, cử tri trẻ trong ngành kỳ vọng các đại biểu dân cử sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án. Anh cũng cho rằng cần tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng và liêm chính.

“Đoàn viên, thanh niên Tòa án mong muốn các đại biểu dân cử sẽ lắng nghe nhiều hơn những ý kiến từ thực tiễn hoạt động tư pháp, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật, tăng cường nguồn lực cho hệ thống Tòa án và tạo môi trường để đội ngũ cán bộ trẻ phát huy năng lực, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ công lý”.

Anh Phạm Hoài Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC, Bí thư Chi đoàn Văn phòng TANDTC cho biết, đội ngũ đoàn viên, thanh niên đang công tác tại các đơn vị Tòa án luôn quan tâm và theo dõi sát các chủ trương, chính sách liên quan đến cải cách tư pháp và tổ chức bộ máy của hệ thống Tòa án.

anh-pham-hoai-son-uy-vien-ban-thuong-vu-doan-tncs-hcm-tandtc-bi-thu-chi-doan-van-phong-tandtc.jpg
Anh Phạm Hoài Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC, Bí thư Chi đoàn Văn phòng TANDTC.

Theo anh Sơn, trong bối cảnh hệ thống Tòa án tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, các đại biểu dân cử cần quan tâm hơn đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tư pháp.

Anh Sơn cũng kỳ vọng các đại biểu sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ trẻ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng nền tư pháp ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại.

img_8491.jpeg
Anh Nguyễn Phan Hải, Bí thư Chi đoàn Thanh niên TAND tỉnh Quảng Ninh.

Cùng chia sẻ góc nhìn của thế hệ cán bộ trẻ, anh Nguyễn Phan Hải, Bí thư Chi đoàn Thanh niên TAND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, cải cách tư pháp cần tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Theo anh Hải, bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cần đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Tòa án, nhất là đội ngũ Thẩm phán, Thư ký và cán bộ trẻ.

“Khi nguồn nhân lực tư pháp được nâng cao về trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức công vụ, chất lượng xét xử và uy tín của Tòa án sẽ ngày càng được củng cố”, anh Hải chia sẻ.

Tiếp tục quan tâm thúc đẩy cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Anh Hà Đức Thiện, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TAND TP. Hà Nội đánh giá hệ thống pháp luật Việt Nam thời gian qua đã không ngừng được hoàn thiện, góp phần thiết lập hành lang pháp lý ngày càng vững chắc cho hoạt động xét xử cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế – xã hội, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng cùng với những biến động mới của đời sống xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề pháp lý mới, đòi hỏi hệ thống pháp luật phải tiếp tục được rà soát, sửa đổi và bổ sung kịp thời.

bt-doan.jpg
Anh Hà Đức Thiện, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TAND TP. Hà Nội.

“Là một cử tri trẻ trong ngành Tòa án, tôi mong muốn các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, minh bạch và khả thi; đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động tố tụng, thi hành án...

Một hệ thống pháp luật đầy đủ, rõ ràng và ổn định sẽ là nền tảng quan trọng để các cơ quan tư pháp thực hiện tốt chức năng bảo vệ công lý, giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội và tạo môi trường pháp lý an toàn cho phát triển kinh tế – xã hội.

Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ công lý, quyền con người và quyền công dân”, anh Thiện chia sẻ.

Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cán bộ, công chức trẻ trong ngành. Theo anh Thiện, quá trình cải cách này không chỉ dừng ở việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật mà còn cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của Tòa án. Thực tiễn cho thấy khối lượng công việc của các Tòa án ngày càng gia tăng, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, Thẩm phán không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, mà còn phải được trang bị đầy đủ kiến thức pháp lý, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp và điều kiện làm việc hiện đại.

Mặt khác, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực, việc xây dựng mô hình “Tòa án điện tử” và ứng dụng công nghệ vào quản lý hồ sơ, tổ chức phiên tòa trực tuyến cũng như cung cấp các dịch vụ tư pháp trực tuyến được đánh giá là những bước tiến quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử. Vì vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động xét xử, xây dựng Tòa án điện tử… là những yếu tố quan trọng không chỉ để nâng cao hiệu quả của hoạt động tư pháp mà còn tối ưu hóa thời gian, chi phí cho người dân mà còn góp phần gia tăng mức độ minh bạch và công khai trong hoạt động tư pháp.

Anh Phạm Tiến Đạt, Thư ký TAND khu vực 3 – Quảng Ninh, hiện công tác tại địa bàn rộng, bao gồm các xã ven biển và khu vực hải đảo thuộc đặc khu Cô Tô và vùng biển Đông Bắc của tỉnh cho biết, khoảng cách địa lý vẫn là rào cản khiến nhiều người dân vùng biển, đảo gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ pháp lý.

img_8488(1).jpeg
Anh Phạm Tiến Đạt, Thư ký TAND khu vực 3 – Quảng Ninh.

Theo anh Đạt, tại các địa bàn hải đảo, người dân nhiều khi phải di chuyển quãng đường xa để thực hiện các thủ tục pháp lý hoặc tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích của mình. Do đó, việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp là giải pháp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận pháp luật.

“Chúng tôi mong muốn các đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm hơn đến việc xây dựng những ‘điểm tựa pháp lý’ ngay tại cơ sở, giúp người dân vùng biển, đảo có thể tiếp cận pháp luật thuận lợi hơn. Khi quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo vệ kịp thời, bà con sẽ yên tâm lao động, sản xuất và bám biển”, anh Đạt chia sẻ.

img_8489.jpeg
Anh Vũ Hoàng Anh, Thư ký TAND khu vực 6 – Quảng Ninh.

Ở địa bàn biên giới, anh Vũ Hoàng Anh, Thư ký TAND khu vực 6 – Quảng Ninh, cho biết thực tiễn công tác tại khu vực Móng Cái cho thấy nhiều vụ việc dân sự, thương mại và hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài ngày càng gia tăng. Theo anh Hoàng Anh, trong quá trình giải quyết các vụ việc này, công tác ủy thác tư pháp và thu thập chứng cứ ở nước ngoài đôi khi còn gặp nhiều khó khăn do khác biệt về hệ thống pháp luật và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

“Tôi kỳ vọng các đại biểu dân cử sẽ quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật về tương trợ tư pháp và tăng cường cơ chế hợp tác pháp lý với các quốc gia láng giềng. Điều này sẽ giúp các cơ quan tư pháp tại địa bàn biên giới giải quyết các vụ việc hiệu quả hơn, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp”, anh Hoàng Anh cho biết.

z7608852623654_6da2b17614a76ed813d51be87bc8e6ff.jpg
Chị Kim Thị Mai, Thư ký TAND khu vực 10 – Nghệ An.

Chia sẻ góc nhìn từ thực tiễn công tác, chị Kim Thị Mai, Thư ký TAND khu vực 10 – Nghệ An cho rằng, việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động xét xử thống nhất và hiệu quả hơn.

Theo chị Mai, trong quá trình giải quyết các vụ việc tại Tòa án vẫn còn tình trạng một số quy định pháp luật giữa các văn bản chưa thật sự thống nhất, gây khó khăn trong quá trình áp dụng. Vì vậy, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập và ban hành hướng dẫn cụ thể để bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất.

Chị Mai cũng cho rằng cần tăng cường công khai, minh bạch thông tin pháp luật, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu bản án, quyết định của Tòa án để người dân dễ dàng tiếp cận pháp luật, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, chị Mai mong muốn sớm hoàn thiện các quy định liên quan đến hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử và phiên tòa trực tuyến, đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục tố tụng, tăng cường hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

img_8492.jpeg
Ông Vũ Hoàng Giang, Thẩm phán bậc 1, TAND Khu vực 10 - Ninh Bình.

Ở góc độ người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xét xử, ông Vũ Hoàng Giang, Thẩm phán bậc 1 TAND khu vực 10 – Ninh Bình cho rằng, cử tri ngành Tòa án kỳ vọng việc nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp sẽ tiếp tục được quan tâm trong thời gian tới. Theo ông Giang, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, khắc phục những quy định còn chồng chéo; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán và cán bộ Tòa án.

Ông cũng cho rằng việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và hoàn thiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ Tòa án sẽ góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại và đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

z7609174796443_ea9bb06c7efa1ae6e40675bc12937bb7(1).jpg
Thượng úy Phạm Linh Trang, đoàn viên Tòa án Quân sự Quân khu 1.

Thượng úy Phạm Linh Trang, đoàn viên Tòa án Quân sự Quân khu 1, bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng đối với các ứng cử viên đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới. Theo Thượng úy Trang, từ thực tiễn công tác xét xử trong Quân đội, cán bộ, đoàn viên Tòa án Quân sự Quân khu 1 mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động tư pháp và lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Một hệ thống pháp luật đồng bộ, chặt chẽ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Quân đội.

Bên cạnh đó, Thượng úy Trang cho rằng cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án Quân sự nhằm nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Chúng tôi tin tưởng các đại biểu được nhân dân tín nhiệm lựa chọn sẽ phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý và pháp luật, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thượng úy Trang chia sẻ.

tham-phan-pham-thi-linh-tand-khu-vuc-1-thanh-hoa.jpeg
Thẩm phán Phạm Thị Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên TAND khu vực 1 – Thanh Hóa.

Còn chị Phạm Thị Linh, Thẩm phán, Bí thư Đoàn Thanh niên TAND khu vực 1 – Thanh Hóa cũng bày tỏ nhiều kỳ vọng đối với các đại biểu trong nhiệm kỳ tới. Theo chị Phạm Thị Linh, với đặc thù công tác tại đơn vị thường xuyên giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, hệ thống pháp luật vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là trong các lĩnh vực thủ tục hành chính, đất đai và dân sự.

“Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu nhiệm kỳ mới sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời quan tâm hơn đến việc đầu tư hạ tầng công nghệ và xây dựng hành lang pháp lý cho mô hình Tòa án điện tử. Việc xét xử trực tuyến và công khai bản án sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, giúp người dân tiếp cận công lý thuận tiện hơn”, chị Linh chia sẻ.

Bên cạnh đó, theo chị Linh, các chính sách bảo vệ và hỗ trợ đội ngũ cán bộ tư pháp cũng cần tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện để Thẩm phán, Thư ký trẻ yên tâm cống hiến, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại và vì nhân dân phục vụ.

z7608823240492_09f105f057bec6bca38111a680de7d97.jpg
Chị Lý Thanh Tâm, Thư ký Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND tỉnh Nghệ An.

Từ thực tiễn công tác trong lĩnh vực gia đình và người chưa thành niên, chị Lý Thanh Tâm, Thư ký Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND tỉnh Nghệ An cho rằng, cử tri trẻ ngành Tòa án kỳ vọng các đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Theo chị Tâm, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xét xử, quản lý hồ sơ và công khai bản án, quyết định của Tòa án là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận công lý.

Bên cạnh đó, chị Tâm cũng cho rằng cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án, qua đó từng bước xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại.

“Tôi tin rằng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan Nhà nước, kịp thời lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và bảo đảm công lý ngày càng hiệu quả”, chị Tâm chia sẻ.

Gần dân, hiểu dân là yếu tố quan trọng để giải quyết các vụ việc thấu tình, đạt lý

Từ thực tiễn công tác tại địa phương miền núi, chị Lý Hồng Hạnh, Thư ký TAND khu vực 1 – Cao Bằng bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trong ngành Tòa án.

z7608885328526_0d0ef1c8427cfffb7975d7319e1e2f17.jpg
Chị Lý Hồng Hạnh, Thư ký TAND khu vực 1 – Cao Bằng.

Theo chị Hạnh, các đại biểu dân cử cần tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến sát thực tiễn trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để pháp luật đi sâu vào đời sống. Khi người dân hiểu và chấp hành pháp luật tốt hơn sẽ góp phần hạn chế tranh chấp, vi phạm, tạo thuận lợi cho hoạt động xét xử và nâng cao hiệu quả công tác tư pháp.

Chị Hạnh cũng cho rằng trong giai đoạn cải cách tư pháp và chuyển đổi số hiện nay, ngành Tòa án rất cần được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, đồng thời có cơ chế hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ tư pháp.

“Đối với các tỉnh miền núi như Cao Bằng, chúng tôi mong muốn tiếp tục có những chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ để họ yên tâm công tác tại vùng sâu, vùng xa. Đây là yếu tố quan trọng để đội ngũ cán bộ Tòa án khắc phục khó khăn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

img_8493.jpeg
Ông Nguyễn Văn Mừng - Phó Chánh Văn phòng, Bí thư Đoàn Thanh niên TAND tỉnh Ninh Bình.

Theo ông Nguyễn Văn Mừng, Phó Chánh Văn phòng, Bí thư Đoàn Thanh niên TAND tỉnh Ninh Bình, cử tri ngành Tòa án mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cử tri và các cơ quan có thẩm quyền. Các đại biểu cần quan tâm hơn đến tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, đồng thời nghiên cứu tăng chỉ tiêu biên chế đối với đội ngũ Thẩm phán và Thư ký nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết số lượng án ngày càng gia tăng.

img_8494.jpeg
Chị Vi Bảo Ngọc, Thư ký TAND khu vực 4 – Quảng Ninh.

Ở góc độ cử tri công tác tại cơ sở, chị Vi Bảo Ngọc, Thư ký TAND khu vực 4 – Quảng Ninh bày tỏ mong muốn các đại biểu dân cử được lựa chọn phải thực sự có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Theo chị Ngọc, cử tri ngành Tòa án kỳ vọng các đại biểu sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy cải cách tư pháp, xây dựng hệ thống Tòa án chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh và liêm chính; đồng thời bảo đảm điều kiện để Tòa án xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Chị cũng cho rằng cần quan tâm hơn đến việc nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, nhất là tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, thông qua tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chú trọng công tác hòa giải, đối thoại ở cơ sở.

img_7202.jpg
Chị Hoàng Ngọc Anh, Thẩm phán TAND khu vực 7 – Thái Nguyên.

Chia sẻ từ thực tiễn công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chị Hoàng Ngọc Anh, Thẩm phán TAND khu vực 7 – Thái Nguyên cho rằng, đại biểu dân cử không chỉ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân mà còn là cầu nối quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Theo chị Ngọc Anh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xét xử tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, việc gần dân, hiểu dân là yếu tố quan trọng để giải quyết các vụ việc thấu tình, đạt lý.

“Tôi kỳ vọng các đại biểu dân cử sẽ đi sâu sát thực tiễn, tăng cường giám sát việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần bảo đảm quyền lợi và cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy cải cách tư pháp và tăng cường nguồn lực cho hoạt động của ngành Tòa án”.

Anh Võ Thanh Bình, Chánh án TAND Khu vực 8 -Thái Nguyên cho biết, trước thềm cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới, nhiều cử tri trẻ đang công tác trong hệ thống Tòa án nhân dân quan tâm và kỳ vọng vào những đổi mới mạnh mẽ của ngành trong thời gian tới. Với tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đội ngũ cán bộ trẻ mong muốn ngành Tòa án tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người và quyền công dân.

z7609447890814_9a5d38c0e3545790ff0ce2dc326bc58b(1).jpg
Anh Võ Thanh Bình, Chánh án TAND Khu vực 8 -Thái Nguyên

Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án thực sự khách quan, công bằng và đúng pháp luật. Bên cạnh đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu và đạo đức nghề nghiệp trong sáng cũng được xem là yếu tố then chốt để nâng cao uy tín của ngành.

Tôi và nhiều cử tri cũng mong muốn Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Tòa án như số hóa hồ sơ vụ án, mở rộng xét xử trực tuyến và công khai bản án, quyết định trên môi trường điện tử. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của nền tư pháp hiện đại.

Bên cạnh đó, cử tri trẻ cũng đề xuất tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn để bảo đảm việc áp dụng pháp luật thống nhất trong toàn ngành. Đồng thời, cần quan tâm hơn đến chế độ, chính sách và điều kiện làm việc đối với đội ngũ cán bộ Tòa án, nhất là ở cơ sở, tạo động lực để cán bộ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài.

Với niềm tin và kỳ vọng vào sự đổi mới của ngành, cử tri trẻ mong rằng nhiệm kỳ mới sẽ đánh dấu những bước phát triển quan trọng của hệ thống Tòa án, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

img_8490.jpeg
Anh Hoàng Đức Trọng, Thư ký TAND tỉnh Quảng Ninh.

Ở góc độ chuyển đổi số, anh Hoàng Đức Trọng, Thư ký TAND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp đang trở thành xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả xét xử và phục vụ người dân tốt hơn. Theo anh Trọng, việc triển khai xét xử trực tuyến và công bố bản án điện tử đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên hệ thống pháp lý liên quan đến tố tụng điện tử vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện.

Anh cũng cho rằng việc xây dựng Tòa án điện tử, số hóa hồ sơ vụ án và tăng cường công khai các bản án, quyết định của Tòa án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xét xử, giảm chi phí cho người dân và tăng tính minh bạch của hoạt động tư pháp.

Những ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn công tác cho thấy cử tri trẻ ngành Tòa án đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới. Việc lắng nghe và cụ thể hóa các đề xuất từ cơ sở không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật mà còn tạo điều kiện để các cơ quan tư pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý và pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Kỳ vọng của cử tri trẻ ngành Tòa án trước thềm bầu cử