Kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2022

Minh Khang| 12/06/2022 07:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 11/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã tổ chức trọng thể lễ míttinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự lễ míttinh có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố ven biển, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Phát triển bền vững kinh tế biển

Phát biểu khai mạc tại lễ míttinh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu rõ đại dương bao phủ hơn 70% bề mặt Trái Đất là cái nôi của sự sống, có vai trò quan trọng trong việc duy trì các hoạt động kinh tế, các giá trị văn hóa, tinh thần của con người.

2(1).jpg
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi Lễ

Một nửa lượng ôxy của hành tinh được tạo ra từ đại dương. Đại dương cũng là nơi cư trú của hầu hết đa dạng sinh học trên Trái đất và là nguồn cung cấp protein chính cho hơn một tỷ người.

Tuy nhiên, đại dương hiện đang đối mặt với những nguy cơ chưa từng có do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, các hoạt động khai thác tài nguyên thiếu bền vững, ô nhiễm môi trường và suy giảm hệ sinh thái biển.

1(1).jpg
Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022.

Theo cảnh báo của Liên hợp quốc, 90% quần thể cá lớn bị cạn kiệt và 50% rạn san hô bị phá hủy; ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương và con người đang lấy đi từ đại dương nhiều hơn những gì có thể được bổ sung.

Với những định hướng đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự nỗ lực của các cấp chính quyền, sự chung tay hành động của mỗi người dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức quốc tế, Bộ trưởng Trần Hồng Hà tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; gìn giữ hành tinh xanh, đại dương trong lành của toàn nhân loại.

Về phần mình, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp thực chất, hiệu quả với các ban, bộ, ngành và các địa phương trên cả nước trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và pháp luật quốc tế liên quan tới biển, đảo; khơi dậy niềm tự hào, phát huy tính sáng tạo, tinh thần lao động của nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam; từng bước nâng cao chất lượng sống cho người dân, đặc biệt là người dân ven biển.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ míttinh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng, Nhà nước là tập trung phát triển bền vững, toàn diện các ngành kinh tế biển, các vùng biển và hải đảo; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa biển; bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo bền vững đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên biển. Thúc đẩy, tạo động lực mạnh mẽ để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện các nội dung, tăng cường triển khai đồng bộ các khâu đột phá, giải pháp chủ yếu về phát triển bền vững kinh tế biển được nêu tại Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và hải đảo; tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế trong công cuộc bảo vệ biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển.

Các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, nhất là 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển cần đánh giá toàn diện, đầy đủ, cụ thể những cách thức trong công tác bảo vệ chủ quyền, khai thác bền vững tài nguyên biển, hải đảo; tình hình ô nhiễm môi trường biển, hải đảo của mỗi địa phương, từ đó có chính sách ưu tiên nhằm giải quyết một cách tổng thể, hiệu quả những thách thức đó.

3(1).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế phát biểu chào mừng

Các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, cần xác định kinh tế biển là động lực để phục hồi các hoạt động kinh tế-xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước nói chung, kinh tế của các địa phương nói riêng sau đại dịch; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, khuyến khích hình thành, phát triển các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư trong các ngành, lĩnh vực kinh tế biển, đặc biệt là các ngành kinh tế biển chủ đạo.

Đồng thời, cần xây dựng lực lượng bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển vững mạnh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo từ sớm, từ xa trong mọi tình huống; tăng cường quan hệ với các nước, các đối tác, nhất là các nước có tiềm lực về biển trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; chủ động, tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Ông Trần Tuấn Anh nêu rõ, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển bền vững kinh tế biển, ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý, đổi mới, phát triển mô hình tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các ngành kinh tế biển; hoàn thiện cơ chế quản lý tổng hợp và thống nhất về biển; khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập mới các quy hoạch liên quan đến biển, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ giữa các ngành, địa phương, trọng tâm là Quy hoạch không gian biển quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, cần phát triển kết cấu hạ tầng đa mục tiêu, đồng bộ, nhất là mạng lưới giao thông kết nối các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, các khu công nghiệp, khu đô thị, các vùng biển với các cảng biển dựa trên hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, kết nối chiến lược Bắc-Nam, Đông-Tây giữa các vùng trong nước và với quốc tế, trọng tâm là tuyến đường bộ ven biển Việt Nam theo quy hoạch.

Với sự chung sức, đồng lòng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cả nước, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh mong muốn: “Biển và hải đảo của chúng ta, đại dương của chúng ta sẽ ngày một 'khỏe mạnh' hơn, xanh hơn, đẹp hơn; kinh tế biển sẽ ngày càng phát triển bền vững đưa nước ta trở thành quốc gia giàu từ biển, mạnh về biển, đóng góp lớn hơn cho phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.”

Chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, đảo và đại dương

Đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, bà Caitlin Wiesen, Quyền Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng nhận thấy tiềm năng to lớn của kinh tế biển, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách quan trọng về phát triển bền vững kinh tế biển; khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong việc thúc đẩy kinh tế đại dương bền vững ở Việt Nam và trên toàn cầu.

Bà Caitlin Wiesen nhấn mạnh Liên hợp quốc tự hào đã hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng về biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là quy hoạch không gian biển để xây dựng đại dương bền vững.

Bà Caitlin Wiesen mong muốn quan hệ đối tác và hợp tác giữa Liên hợp quốc và Việt Nam ngày càng phát triển; cùng nhau phát huy những nỗ lực, hợp tác quốc tế để xây dựng một tương lai hài hòa với thiên nhiên vào năm 2050, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế nhấn mạnh sự hưởng ứng tham gia của các vị lãnh đạo, các tỉnh, thành phố, những người bạn quốc tế, cùng đông đảo nhân dân, góp phần lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, đảo và đại dương.

Nhận thức được vị trí, vai trò, tiềm năng đặc biệt quan trọng của biển đối với sự phát triển của tỉnh, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và các thế hệ lãnh đạo tỉnh Phú Yên luôn quan tâm, phát huy lợi thế về biển, đề ra nhiều giải pháp để phát triển kinh tế biển như đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư triển khai các dự án, nhất là công nghiệp, du lịch.

Hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển được đẩy mạnh; công nghiệp ven biển từng bước phát triển, kinh tế hàng hải bước đầu hình thành…

Cùng với phát triển kinh tế biển, tỉnh luôn quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ các nguồn lợi từ biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển và xâm thực, phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Trong thời gian qua, tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức thực hiện nhiều dự án về bảo vệ môi trường...

Để đạt được mục tiêu kinh tế biển là động lực phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các tổ chức quốc tế; các bộ, ban, ngành Trung ương, sự liên kết chặt chẽ của các địa phương ven biển, nhất là các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế nhấn mạnh: "Với sự hỗ trợ, phối hợp tích cực đó, chắc chắn Phú Yên sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế, tiến tới ngăn chặn căn bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực ven biển và trên biển, tăng cường xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh."

4.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu tặng cờ cho các ngư dân

Tỉnh đang xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể khoa học, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy hiệu quả lợi thế của từng vùng và tăng cường liên kết giữa các vùng, kêu gọi thu hút đầu tư, tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo; khuyến khích ngư dân bám biển sản xuất kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

Gắn với chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022, với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022: “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển.”

Chiều cùng ngày, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, các vị lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã tham gia trồng cây tạo cảnh quan kết hợp phòng hộ ven biển tại khu vực Công viên đá gần Quảng trường tháp Nghinh Phong, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2022