Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND và giao lưu văn nghệ Toà án hai nước Việt - Lào

Nhóm PV| 14/09/2019 21:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 14/9, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (TP Vinh, Nghệ An), TANDTC long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2019) và giao lưu văn nghệ giữa Tòa án hai nước Việt - Lào.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC, Trưởng ban Tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ Toà án hai nước Việt - Lào; Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC; Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4…

Về phía TANDTC Lào có các đồng chí: Khăm Pha Sẻng Đa Ra, Chánh án TANDTC Lào; Khăm Phăn Bunpha Khôm, Phó Chánh án TANDTC Lào; lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc TANDTC Lào.

Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND và giao lưu văn nghệ Toà án hai nước Việt - Lào

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC, Trưởng ban Tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ Toà án hai nước Việt - Lào đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền nêu rõ, qua 74 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ Tòa án các cấp cũng từng bước được bổ sung và không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Cùng với việc làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án và xây dựng các Tòa án về mặt tổ chức, các mặt hoạt động khác của các TAND cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật đã được quan tâm, đẩy mạnh và có nhiều tiến bộ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức được tiến hành thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án các cấp.

Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND và giao lưu văn nghệ Toà án hai nước Việt - Lào

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 

Nhìn lại lịch sử 74 năm xây dựng và phát triển của các TAND, trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, nhưng dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND các cấp luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng cao đẹp mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc những trọng trách được giao.

Đặc biệt, trong hơn 10 năm gần đây, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án ngày càng được nâng lên; Tòa án đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống pháp luật và hoàn thiện thể chế trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Toà án các cấp được bổ sung về số lượng và ngày càng nâng cao về chất lượng; điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các Toà án tiếp tục được tăng cường; công tác hợp tác quốc tế của Tòa án không ngừng được mở rộng. 

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thuý Hiền nhấn mạnh: Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống TAND và tinh thần vui tươi của toàn thể cán bộ TAND hai nước Việt - Lào, TANDTC  tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2019) và Giao lưu văn hóa Việt - Lào. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang 74 năm phụng công thủ pháp của các TAND Việt Nam và là dịp để TAND hai nước Việt - Lào tiếp tục thắt chặt và vun đắp tình cảm hữu nghị, gắn bó, thủy chung giữa nhân dân hai nước.

Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND và giao lưu văn nghệ Toà án hai nước Việt - Lào

Đồng chí  Khăm Pha Sẻng Đa Ra, Chánh án TANDTC Lào tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cũng như ngành TAND Lào - Việt Nam ngày càng gắn bó bền chặt

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chánh án TANDTC Lào bày tỏ sự vinh dự khi được mời sang dự Lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập TAND Việt Nam và giao lưu thể thao giữa Tòa án hai nước.

Nhân dân các dân tộc Lào luôn trân trọng và tự hào, ghi nhớ, biết ơn chân thành và sâu sắc trước sự sẻ chia, ủng hộ hết lòng, vô tư, trong sáng, quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong thời kỳ giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; cảm ơn trước những đóng góp, giúp đỡ viện trợ của TAND Việt Nam trong suốt thời gian qua. TANDTC Lào sẽ giữ gìn, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện của hai nước Lào - Việt Nam.

Chánh án TANDTC Lào tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cũng như ngành TAND Lào - Việt Nam ngày càng gắn bó bền chặt, phát triển, tạo động lực tích cực trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chánh án TANDTC Lào Khăm Pha Sẻng Đa Ra và Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Hòa Bình đã tặng cúp và trao cờ lưu niệm cho 2 đội văn nghệ thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung và tình hữu nghị giữa TAND hai nước Việt - Lào nói riêng, ngày càng phát triển cả chiều rộng và bề sâu trong toàn hệ thống các TAND.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Thẩm phán TANDTC cho biết, sau hai ngày giao lưu thể thao, văn nghệ, trong không khí đoàn kết, hữu nghị, chia sẻ đã thu hút gần 200 vận động viên của TAND hai nước tham gia ở 5 bộ môn gồm: 4 đội bóng đá, 2 đội bóng chuyền, 2 đội kéo co, 8 đôi cầu long và 8 đôi bóng bàn ở các nội dung đôi nam, đôi nữ.

Mặc dù là các vận động viên không chuyên, nhưng với tinh thần thi đấu quyết tâm, các vận động viên đã cống hiến cho người xem nhiều đường cầu hay, nhiều pha bóng đẹp, với những cuộc giao lưu, tranh tài đầy kịch tính, tạo nên sức hấp dẫn, cuốn hút, làm cho không khí của chương trình giao lưu thêm náo nhiệt, tưng bừng.

Trong khuôn khổ của chương trình giao lưu, các vận động viên, đội văn nghệ đã trình diễn các hoạt động thể thao, văn nghệ giúp hai bên có thể hiểu hơn về truyền thống và nét đẹp văn hóa của mỗi quốc gia. Tinh thần và thành công của chương trình giao lưu thể thao văn nghệ giữa Tòa án hai nước Việt - Lào sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa TAND hai nước lên tầm cao mới.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống  TAND: 

Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND và giao lưu văn nghệ Toà án hai nước Việt - Lào

Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND và giao lưu văn nghệ Toà án hai nước Việt - Lào

Chánh án TANDTC Việt Nam tặng cúp giao lưu thể thao cho Chánh án TANDTC Lào và Chánh án TANDTC Lào tặng bức tranh lưu niệm cho Chánh án TANDTC Việt Nam

Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND và giao lưu văn nghệ Toà án hai nước Việt - Lào

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Toà án Quân sự Trung ương

Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND và giao lưu văn nghệ Toà án hai nước Việt - Lào

Một số tiết mục biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 

Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND và giao lưu văn nghệ Toà án hai nước Việt - Lào

Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND và giao lưu văn nghệ Toà án hai nước Việt - Lào

Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND và giao lưu văn nghệ Toà án hai nước Việt - Lào

Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND và giao lưu văn nghệ Toà án hai nước Việt - Lào

Ban Tổ chức Chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ giữa Toà án hai nước Việt Nam - Lào xin trân trọng cảm ơn các đơn vị: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Công ty CP Bất động sản Hưng Lộc Phát, Công ty CP Truyền thông đầu tư Việt, Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình cùng một số đơn vị, doanh nghiệp đã giúp đỡ, tài trợ cho Chương trình được tổ chức thành công tốt đẹp. 

Khai mạc Giao lưu thể thao Tòa án hai nước Việt Nam – Lào

Khai mạc Giao lưu thể thao Tòa án hai nước Việt Nam – Lào

Khai mạc Giao lưu thể thao Tòa án hai nước Việt Nam – Lào

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND và giao lưu văn nghệ Toà án hai nước Việt - Lào