Chính trị

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng: Tự hào quá khứ, vững bước tương lai

Trang Trần 29/03/2025 - 14:19

Ngày 29/3, tại Cung thể thao Tiên Sơn, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP. Đà Nẵng (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng TP. Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025). Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự lễ kỷ niệm.

29-3-kyniem-16.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28-3-1930 - 28-3-2025) và 50 năm ngày giải phóng thành phố (29-3-1975 - 29-3-2025).

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

29-3-kyniem-14.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Dự lễ còn có đại biểu lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Quảng Nam, Lào Cai, Hà Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Kon Tum, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thanh Hóa, Bình Định, Gia Lai, Bình Dương. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương.

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, các vị tướng lĩnh, các cựu chiến binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và nhân dân thành phố.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đà nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng TP. Đà Nẵng ngày càng phát triển hiện đại, văn minh.

Những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật trong thời gian qua là minh chứng cho sự đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố. Đặc biệt, sự kiện lần này càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra trong bối cảnh TP. Đà Nẵng đang tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo và thân thiện với môi trường.

29-3-kyniem.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã đạt được trong chặng đường lịch sử vẻ vang 95 năm qua.

Diễn văn nêu, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Đà Nẵng mùa Xuân năm 1975 là biểu tượng rực rỡ của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần anh hùng cách mạng. Đây không chỉ là sự hy sinh cao cả, ý chí bất khuất của quân và dân mà còn là kết tinh của truyền thống "Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ" của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng. Chiến thắng này góp phần quan trọng vào thành công của Chiến dịch Hồ Chí Minh, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Ngày 28/3/1930 - Ngày thành lập Đảng bộ Đà Nẵng và ngày 29/3/1975 - Ngày giải phóng thành phố sẽ mãi là trang sử chói lọi.

Sau thống nhất, từ 1975 - 1996, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, quân và dân thành phố tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Nhờ đó, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, thành phố giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo tiền đề phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Ngày 01/01/1997, Đà Nẵng cùng với huyện Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa tách khỏi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Từ xuất phát điểm thấp, hạ tầng yếu kém, giao thông khó khăn, thành phố đối diện muôn vàn thách thức. Song, với ý chí tự lực, tự cường, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã đoàn kết, nhạy bén trong đổi mới, vận dụng linh hoạt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thiết đô thị. Nhờ sự quyết tâm ấy, Đà Nẵng vươn lên mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu toàn diện, trở thành đô thị động lực của miền Trung.

29-3-kyniem-13.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đọc diễn văn tại buổi lễ.

Kinh tế thành phố tăng trưởng khá qua các năm; tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn đạt hơn 9%/năm; so với năm 1997, quy mô nền kinh tế tăng khoảng hơn 45 lần; thu ngân sách trên địa bàn tăng hơn 25,6 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng 21 lần. Nét nổi bật nhất của thành phố là công cuộc quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; từ một đô thị nhỏ bé, đến nay Đà Nẵng là địa phương có tỷ lệ đô thị hóa đạt 87,2%, cao gấp 2 lần so với mức trung bình của cả nước.

Cùng với đó là cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; khu vực dịch vụ dẫn đầu cả nước về tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng. Đặc biệt, kinh tế số đã đóng góp 24,7% trong tổng sản phẩm xã hội thành phố; Đà Nẵng đứng đầu cả nước về chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đứng đầu trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và có 5 năm liên tiếp nhận giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hình thành nên thương hiệu có sức cạnh tranh mang tầm quốc tế. Đà Nẵng đã trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện của du khách trong và ngoài nước.

Ngày 29/3 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với TP. Đà Nẵng khi đánh dấu cột mốc lịch sử giải phóng thành phố khỏi ách thống trị, mở ra thời kỳ phát triển mới. Trong suốt 50 năm qua, TP. Đà Nẵng đã không ngừng vươn lên, từ một thành phố nhỏ trở thành trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Các công trình hạ tầng trọng điểm như sân bay quốc tế Đà Nẵng, hầm Hải Vân, cầu Rồng, cầu Thuận Phước, cảng Tiên Sa... là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của thành phố.

29-3-kyniem-15.jpg
Với những đóng góp to lớn trong kháng chiến cũng như trong thời bình, Đà Nẵng vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như tri ân các thế hệ lãnh đạo, gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, triển lãm tư liệu lịch sử về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ TP. Đà Nẵng. Các đại biểu cũng đã tham gia tọa đàm về những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thành phố, từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp phù hợp, nhằm đưa TP. Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, TP. Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm ngày 29/3, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Những màn bắn pháo hoa rực rỡ, chương trình nghệ thuật tái hiện lại những dấu mốc lịch sử, cùng các hoạt động thể thao sôi nổi đã góp phần tạo nên không khí sôi động, hào hứng trên khắp thành phố.

Với nền tảng vững chắc từ quá khứ, cùng sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, đổi mới và sáng tạo. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, thành phố cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sống của người dân, đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội, giáo dục và y tế.

29-3-kyniem-12.jpg
Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng: Tự hào quá khứ, vững bước tương lai

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ và nhân dân TP. Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đưa thành phố vươn xa hơn trong tương lai. Đây cũng là lời khẳng định về sự kiên trì, bền bỉ của một thành phố luôn không ngừng đổi mới, xứng đáng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và chất lượng sống của người dân.

Phát huy truyền thống cách mạng, với tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, tìm động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố; đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố những yêu cầu mới trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giai đoạn tiếp theo với nhiều niềm tin, khát vọng mới.

Với những đóng góp to lớn trong kháng chiến, cũng như trong thời bình, Đà Nẵng vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đà Nẵng luôn giữ vị trí quan trọng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều danh hiệu cao quý cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố. Đà Nẵng đã tạo ra kỳ tích sông Hàn ở Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội với mô hình 5 cao, gồm: tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và mức sống cao. Những thành quả đó là kết tinh của trí tuệ, công sức, tâm huyết sự trăn trở phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ lãnh đạo địa phương và nhân dân toàn thành phố vì mục tiêu chung là hạnh phúc ấm no của nhân dân.

Cũng theo Tổng Bí thư Tô Lâm, những kết quả Đà Nẵng đạt được thể hiện sự năng động, tư duy nhạy bén, tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ dám làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền là bài học lớn về phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận, thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân.

"Có thể nói cái được lớn nhất của Đảng bộ Đà Nẵng là được lòng dân và đó chính là niềm tự hào đáng trân trọng của nhân dân Đà Nẵng anh hùng. Đây là tiền đề tạo ra sức mạnh tổng hợp để Đà Nẵng phát triển nhanh và toàn diện trong những năm tiếp theo. Những thành quả mà Đà Nẵng đạt được không chỉ có ý nghĩa với thành phố Đà Nẵng, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước. Đảng và Nhà nước đánh giá cao lòng yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự cống hiến to lớn của nhân dân, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng trong mỗi chặng đường lịch sử vẻ vang của đất nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Định hướng những nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị thành phố phải tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thân thiện; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, Đà Nẵng xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, sắp xếp đơn vị hành chính để cơ quan chính quyền gần dân và phục vụ dân tốt hơn, là cuộc cách mạng quan trọng cần được thực hiện quyết liệt, khẩn trương.

Đà Nẵng phải chủ động tâm thế và điều kiện bảo đảm triển khai kịp thời, có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp ngay khi có chủ trương chính thức của Trung ương, không để bị động, gián đoạn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.

Tổng Bí thư yêu cầu, thành phố cần triển khai bài bản và hiệu quả đồng bộ các nghị quyết, chủ trương, định hướng của Trung ương về xây dựng và phát triển Đà Nẵng gắn với đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển. Thành phố nhận diện đầy đủ, chính xác các tiềm năng, lợi thế để chủ động nghiên cứu, đề xuất Trung ương hoàn thiện thể chế, ban hành các cơ chế, chính sách, tạo ra không gian, động lực phát triển mới. Địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức, sắp xếp không gian các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp để phát triển nhanh, bền vững các ngành, lĩnh vực…

Thay mặt Đảng, Nhà nước Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã đạt được trong chặng đường lịch sử vẻ vang 95 năm qua.

29-3-kyniem-21.jpg
Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng là dịp để toàn thể nhân dân thành phố ôn lại trang sử hào hùng, tri ân những thế hệ đi trước đã cống hiến vì độc lập, tự do và sự phát triển của quê hương. Đây cũng là thời khắc để nhìn lại chặng đường đổi mới, khẳng định những thành tựu đạt được và tiếp tục đề ra những mục tiêu lớn lao cho tương lai.

Với nền tảng vững chắc từ quá khứ và khát vọng phát triển không ngừng, Đà Nẵng hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, hướng đến một đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống. Những thế hệ kế cận sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng, cùng chung tay dựng xây thành phố ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước.

Một số tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm:

29-3-kyniem-23.jpg
29-3-kyniem-24.jpg
29-3-kyniem-22.jpg
29-3-kyniem-25.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng: Tự hào quá khứ, vững bước tương lai