Đời sống

Kỷ niệm 45 năm thành lập Trại giam Kênh 7

Tâm Phúc - Nguyễn Vũ 19/05/2023 - 11:44

Trải qua 45 năm, Trại giam Kênh 7 đã quản lý, giáo dục hàng chục ngàn lượt phạm nhân với các loại tội danh, các mức án khác nhau, tính chất, mức độ phạm tội nguy hiểm phức tạp.

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), và 80 năm Ngày Bác Hồ viết tác phẩm “Ngục trung nhật ký” (1943- 2023), sáng nay (19/5), Trại giam Kênh 7 (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại huyện An Biên và U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Trại giam Kênh 7 (Đại tá Lê Thế Tý tiếp nhận).
Đại tá Nguyễn Văn Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Trại giam Kênh 7

Dự Lễ kỷ niệm có lãnh đạo Cục C10- Bộ Công an; các đồng chí Giám thị Trại giam đóng quân trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ; các đồng chí trong Ban Giám thị; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, CBCS Trại giam Kênh 7 qua các thời kỳ.

Về phía tỉnh Kiên Giang có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện các huyện nơi đơn vị đóng quân.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Trại giam Kênh 7. Trải qua các thời kỳ, giai đoạn khác nhau Đảng ủy, Ban Giám thị và CBCS của đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ Công an phát động; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đoàn thể. Qua thực tiễn công tác chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến.

Trong công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, đơn vị luôn bảo đảm đúng, đủ chế độ chính sách cho phạm nhân, thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, tình cảm, kịp thời giải quyết những tồn tại vướng mắc để phạm nhân yên tâm cải tạo, không ngừng cải thiện môi trường giáo dục, cải tạo, coi trọng công tác dạy nghề, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phạm nhân.

Do vậy, đại đa số phạm nhân yên tâm chấp hành án, tin tưởng tuyệt đối vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực phấn đấu thi đua cải tạo trở thành người có ích. Tỷ lệ phạm nhân hàng năm được đánh giá, xếp loại cải tạo khá, tốt đều tăng. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn trại đặc biệt quan tâm, đảm bảo trại an toàn trong mọi tình huống.

Đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo trại an toàn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trong CAND trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần viết lên những trang sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân nói chung.

Trải qua 45 năm, Trại giam Kênh 7 đã quản lý, giáo dục trên 50 nghìn lượt phạm nhân với các loại tội danh, các mức án khác nhau, tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nguy hiểm, phức tạp.

UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho các cá nhân Cán bộ chiến sỹ Trại giam Kênh 7
UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen cho các cá nhân cán bộ chiến sỹ Trại giam Kênh 7

Tại Lễ kỷ niệm, Tập thể Trại giam Kênh 7 đã được Bộ Công an và UBND tỉnh Kiên Giang tặng 3 Bằng khen. Ngoài ra còn có 16 cá nhân được UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho sự hình thành và phát triển Trại giam kênh 7 trong 45 năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 45 năm thành lập Trại giam Kênh 7