Chiều 10/4, tại TP. Cần Thơ, Ban Thường vụ Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026-2030 với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau.

Tham dự hội nghi có: ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển VN; ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.
Về phía BTL Vùng Cảnh sát biển 4 có: Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh BTL Vùng Cảnh sát biển Vùng 4; Thiếu tướng Nguyễn văn Dũng, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4.
Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, những năm qua, tình hình chủ quyền vùng biển Tây Nam và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển đơn vị quản lý cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên biển và ngư dân ta vi phạm các quy định về chống khai thác IUU vẫn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi; tình trạng tranh chấp ngư trường có thời điểm diễn ra phức tạp.
Bên cạnh đó, tình trạng hạn hán, xâm ngập mặn nghiêm trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường biển và đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng xấu đến đời sống của nhân dân và kinh tế - xã hội của các địa phương... BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với Ban Thường vụ các tỉnh, thành phố có biển trên địa bàn.
BTL Vùng đã phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Tỉnh ủy các địa phương và các lực lượng, cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn của 3 tỉnh, thành duy trì nghiêm túc việc trao đổi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trên biển và trên địa bàn.

Đồng thời duy trì thực tốt quy chế phối hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đặc biệt trong năm 2025, BTL Vùng Cảnh sát biển đã phối hợp Báo Công lý, TAQS hai cấp Quân khu 9 tổ chức 7 đợt tuyên truyền về chống khai thác IUU thông qua hình thức phiên tòa giả định cho hơn 3.500 ngư dân với những ưu điểm nổi trội như: trực quan, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, giúp ngư dân tiếp cận nhanh nhất các quy định của pháp luật; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế vi phạm.
Đồng thời, khẳng định tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, quyết tâm của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn trong việc gỡ “thẻ vàng ” của EC.
Ngoài ra, quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển, các tàu của Vùng thường xuyên tổ chức tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống máy thông tin nghề cá và phát tờ rơi tuyên truyền trực tiếp cho các thuyền viên và ngư dân.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào những chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân;

Các văn bản pháp luật về biển, đảo của Việt Nam và quốc tế như: Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; Luật Thủy sản; Luật phòng, chống tội phạm ma túy; các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); chủ trương, chính sách của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội; lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc và địa phương trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc...
Kết quả, đã tổ chức hơn 120 buổi tuyên truyền cho hơn 50.000 lượt người; phát trên 100.000 tài liệu, sách, tờ rơi tuyên truyền; tặng 17.000 cờ Tổ quốc, 2.200 ảnh Bác Hồ, 1.000 túi thuốc y tế.
Tại hội nghị, lãnh đạo 3 tỉnh đánh giá cao công tác tuyên truyền và những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng khu vực biên giới biển, hải đảo góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân của BTL Vùng Cảnh sát biển 4.
Lãnh đạo 3 tỉnh cam kết thời gian tới sẽ có sự chỉ đạo kịp thời với các sở, ban ngành, các địa phương ven biển thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, phối hợp chặt chẽ với BTL Vùng Cảnh sát biển 4 nhằm tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân.

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thành ủy của 3 tỉnh thành có trách nhiệm theo dõi, thường xuyên đôn đốc các sở, cơ quan, ban ngành và địa phương ven biển thực hiện chương trình; tham gia vào các nội dung kế hoạch thực hiện chương trình hàng năm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4;
Phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vận động các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn của tỉnh vào cuộc, ủng hộ kinh phí triển khai có hiệu quả kế hoạch.
Định kỳ 2 năm/lần, phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai Chương trình (báo cáo Thường trực Tỉnh ủy); 5 năm/lần Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức tổng kết Chương trình.
Hằng năm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xây dựng kế hoạch xác định nội dung, thời gian, hình thức tổ chức thực hiện, quá trình xây dựng kế hoạch kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, Cà Mau và TP. Cần Thơ; định kỳ 1 năm/1 lần tổ chức rút kinh nghiệm giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 với các cơ quan, ban ngành và địa phương trong triển khai thực hiện chương trình cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia đồng hành.

Hội nghị ký kết thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang, Cà Mau và TP. Cần Thơ phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc;
Phát triển kinh tế biển bền vững; giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi hoạt động trên biển, đặc biệt là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các quy định về an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường biển...
Một số hình ảnh tại hội nghị:



