Xã hội

Kon Tum – Ratanakiri ký kết ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác

Văn Hà 19/10/2023 - 15:48

Sáng 19/10, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Lễ ký kết tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2023-2028.

Dự buổi lễ có ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum và lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh. Về phía tỉnh Ratanakiri có ông Nhem Sam Oeun - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Ratanakiri, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

aa2.jpeg
Toàn cảnh Lễ ký kết tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2023-2028

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khẳng định, Lễ ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác giai đoạn 2023 - 2028 là sự kiện quan trọng trong quan hệ của hai tỉnh. Đây cũng là biểu hiện sinh động về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung, hai tỉnh Kon Tum và Ratanakiri nói riêng.

Tiếp nối truyền thống của hai đất nước, hai dân tộc, trong những năm qua, tỉnh Kon Tum và Ratanakiri đã phát huy lợi thế là hai địa phương có chung đường biên giới. Nhân dân hai tỉnh có mối quan hệ gắn bó lâu đời, điều kiện tự nhiên có nhiều điểm tương đồng để triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai tỉnh.

aa1.jpeg
Ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum phát biểu tại buổi Lễ

Tỉnh Ratanakiri đã tích cực giúp tỉnh Kon Tum tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Tỉnh Kon Tum đã chia sẻ với tỉnh Ratanakiri nhu yếu phẩm, vật tư y tế trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát; hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở, các công trình an sinh, phúc lợi xã hội cho người nghèo; đào tạo lưu học sinh... Qua đó, đã góp phần củng cố và nâng cao mối quan hệ hai tỉnh Kon Tum - Ratanakiri lên tầm cao mới.

Ông Nhem Sam Oeun - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Ratanakiri, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Kon Tum đối với tỉnh Ratanakiri thời gian qua và mong rằng, trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ có những hợp tác phát triển hơn nữa về mọi mặt, nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng.

394182833_867572441221847_8777731655123465618_n.jpg
Lễ ký kết tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2023-2028

Để phát huy tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Ratanakiri, lãnh đạo hai tỉnh đã thảo luận và nhất trí ký kết Biên bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác giai đoạn 2023 - 2028. Trong đó, hai tỉnh tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác về chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, đạt hiệu quả cao hơn nữa thông qua trao đổi đoàn cấp cao hai tỉnh; giao lưu, hợp tác giữa các Sở, ngành, các huyện của hai tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum – Ratanakiri ký kết ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác