Lợi dụng khu vực đồi núi hẻo lánh, 3 đối tượng tại Thanh Hóa đã dùng máy xúc khai thác đất trái phép để bán, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Trần Minh Cường (SN 1975, trú tại xã Yên Thọ); Lê Thanh Toàn (SN 1971, trú tại xã Yên Thọ); Nguyễn Văn Lục (SN 1978, trú tại xã Như Thanh).

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 02/2026, Cường, Toàn và Lục bắt tay nhau thiết lập một đường dây khai thác đất trái phép tại địa bàn xã Yên Thọ. Để vận hành, các đối tượng thỏa thuận góp máy móc và tiền mặt để mua thiết bị dùng chung, lợi nhuận được chia đều cho cả ba.
Đáng chú ý, nhóm này hoạt động khá bài bản. Cường và Lục trực tiếp điều khiển máy xúc tại hiện trường. Khách hàng mua đất sẽ liên hệ trực tiếp với bộ ba này. Mọi số liệu về số xe, số chuyến và tiền thu được đều được ghi chép tỉ mỉ, chụp ảnh báo cáo hàng ngày vào một nhóm Zalo chung để cùng kiểm soát việc khai thác.
Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng chính quyền địa phương đã bất ngờ kiểm tra khu vực đồi phía sau bãi tập kết cây keo của hộ ông Trần Minh Cường.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an bắt quả tang 2 máy xúc và 5 xe tải đang rầm rộ hoạt động, múc đất lên xe vận chuyển đi tiêu thụ.
Qua điều tra xác định, từ ngày 26/2 đến 22/3 (chưa đầy 1 tháng), nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 502 chuyến xe, tương đương khoảng 3.500m³ đất. Tổng số tiền thu về là 186.850.000 đồng, sau khi trừ chi phí, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.