An ninh trật tự

Khởi tố nam thanh niên đánh chết người vì ghen tuông

Hà Giang 13/05/2025 - 17:24

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Ửng (29 tuổi, ngụ ấp Cả Nga, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng), để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 11/5, một nhóm thanh niên xảy ra cự cãi lớn tiếng trên tuyến đường tỉnh lộ 831, đoạn qua ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng. Người dân đi soi cá gần khu vực này nghe tiếng tranh cãi nhưng sau đó thấy im lặng bất thường.

Khi tiến lại kiểm tra, người dân hoảng hốt phát hiện một người đàn ông nằm bất động ven đường. Nạn nhân được xác định là anh H.T.L (40 tuổi, ngụ ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh) đang trong tình trạng hôn mê sâu.

z6597593459803_cae27add9aea7e0e31e4ad4c419c3385(1).jpg
Đối tượng Đặng Văn Ửng

Cùng thời điểm, có hai thanh niên vội vã rời khỏi hiện trường trên xe máy, không bật đèn chiếu sáng nên người dân không kịp nhận dạng biển số phương tiện.

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Lợi khẩn trương phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức truy xét, chốt chặn các tuyến đường trên địa bàn.

Sau nhiều giờ truy tìm, đến sáng 12/5, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Đặng Văn Ửng và Dương Triều Sang (30 tuổi, ngụ ấp Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng).

Tại cơ quan công an, Đặng Văn Ửng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối tượng cho biết, do có mối quan hệ quen biết từ trước, thời gian gần đây phát hiện anh H.T.L nhiều lần nhắn tin qua lại với chị T.T.H.T (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi) là bạn gái hiện tại của Ửng, đang làm nhân viên tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Tân Hưng.

Nảy sinh ghen tuông, Ửng hẹn gặp và dùng gậy sắt đánh nhiều nhát vào đầu anh L., gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố nam thanh niên đánh chết người vì ghen tuông