An ninh trật tự

Khởi tố 3 đối tượng chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Trần Khanh 12/10/2023 - 11:31

Thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố 3 bị can là Chìu Quay Lình, Lỷ Hữu Thành (cùng sinh năm 2005, trú tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) và Doòng Phúc Quay (sinh năm 2002, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh), cùng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h ngày 12/8, tại khu vực Mốc biên giới 1306, Công an xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu phối hợp Đồn Biên phòng tuần tra, phát hiện Doòng Phúc Quay và Phùn Dẳu Phu (sinh năm 2006, trú trại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) điều khiểu 2 xe máy chở 1 người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn.

Phát hiện lực lượng chức năng, Quay và Phu phóng xe bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

vuot_bien_trai_phep.jpg
Bị can Doòng Phúc Quay.

Các đối tượng khai nhận, Quay rủ Phu tham gia đón người phụ nữ trên từ Mốc biên giới 1306 về thị trấn Bình Liêu với tiền công 1 triệu đồng.

Sau đó, Quay cùng Phu mỗi người một xe máy đến khu vực gần Mốc 1306 đón người.

Đón được người, Quay giao cho Phu chở, còn Quay đi trước trông đường. Khi nhóm này đi được một đoạn thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đến ngày 29/8, Công an huyện Bình Liêu tiến hành khởi tố vụ án hình sự, chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can Doòng Phúc Quay về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật hình sự 2005.

Trước đó, vào hồi 9h ngày 3/5, tại thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô bắt quả tang Chìu Quay Lình và Lỷ Hữu Thành đang chở phía sau 3 người Trung Quốc đều không xuất trình được giấy tờ, thủ tục xuất nhập cảnh.

vuot_bien_trai_phep_1.jpg
Bị can Chìu Quay Lình và Lỷ Hữu Thành.

Tại cơ quan điều tra, Lình và Thành khai nhận chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua khu vực Mốc biên giới 1326-1327, huyện Bình Liêu đưa về khu vực đồi chè, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà với tiền công là 4 triệu đồng/chuyến.

Đến ngày 5/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, sau đó chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 3 đối tượng chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép