Khánh Hòa: Đề nghị truy tố 60 con bạc trong vụ án tổ chức đá gà ăn tiền

19/11/2013 10:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 60 bị can trong vụ án núp bóng “Câu lạc bộ Chọi gà truyền thống” để tổ chức đá gà ăn tiền công khai.

Sáng 19-11, nguồn tin riêng từ Công an TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 60 bị can trong vụ án núp bóng “Câu lạc bộ Chọi gà truyền thống” để tổ chức đá gà ăn tiền công khai, tại khu Núi Đất, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh. Đây là vụ án có số con bạc, tang vật… bị bắt, thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa: Đề nghị truy tố 60 con bạc trong vụ án tổ chức đá gà ăn tiền

Các đối tượng bị bắt tại hiện trường

Các đối tượng tổ chức đánh bạc bị Công an TP Cam Ranh đề nghị truy tố tội danh tổ chức đánh bạc gồm: Văn Bá Ngọc Trực (SN 1983), Trần Đình Quyền (SN 1968), Nguyễn Trọng Quốc (SN 1986), Hồ Chí Trung (SN 1985, trú P.Cam Phú, TP Cam Ranh); Nguyễn Thanh Cường (SN 1978, trú P.Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh), Nguyễn Tấn Đức (SN 1979, trú P.Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh), Lê Tự Nghĩa (SN 1937, trú huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Thành Công Tuấn (SN 1980), Nguyễn Hồng Châu (SN 1965, trú P.Ba Ngòi); Phan Tốt (SN 1956, trú xã Cam Tân, huyện Cam Lâm).

Trước đó, trưa 27-2, hơn 100 chiến sĩ Công an TP Cam Ranh và Công an tỉnh Khánh Hòa đột kích “Câu lạc bộ Chọi gà truyền thống”, tại khu Núi Đất, phường Ba Ngòi. Tại đây, lực lượng chức năng tạm giữ 187 con bạc, 747 triệu đồng, 3.200 USD, 8 dây chuyền và nhẫn vàng, 116 xe máy, 5 ô tô và 175 điện thoại di động cùng 2 cặp gà đá.

Tại cơ quan điều tra, Trần Đình Quyền (còn gọi Quyền “tôm”, trú TP Cam Ranh) khai nhận, khoảng giữa năm 2012, y cùng với Phan Tốt, Nguyễn Hồng Anh (còn gọi là “Tí tẹc”, SN 1971, trú xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) và Nguyễn Trọng Hiếu (tức “Hiếu pa pin”, SN 1970, trú P.Cam Linh, TP Cam Ranh) cùng hùn khoảng 100 triệu đồng để xây dựng nhà, căn-tin và một số công trình để mở trường gà. Quyền và đồng bọn ngoài việc thu tiền vé 7.000 đồng, phí giữ xe máy là 5.000 đồng/xe, 20.000 đồng/ô tô.... còn được hưởng 3% số tiền thắng độ của các con bạc. Mỗi tuần trường gà mở cửa ba lần vào thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm. Lôi kéo khoảng 200 người Ninh Thuận, Lâm Đồng, TP.HCM, Gia Lai, Bình Định… Có ngày lên đến hàng ngàn lượt người ra vào với số tiền cược lên đến 1,5 tỉ đồng.

Được biết, trường gà này trước đây là cơ sở massage của Công ty Cổ phần Suối khoáng Cam Ranh. Quá trình hoạt động kinh doanh bị thua lỗ nên công ty chuyển sang thành lập “câu lạc bộ chọi gà truyền thống” được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Sau đó, “Tí Tẹc” và Quyền “tôm” nhảy vào núp bóng câu lạc bộ để tổ chức đá gà ăn tiền.

Tin,ảnh: Minh Tuấn


 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Đề nghị truy tố 60 con bạc trong vụ án tổ chức đá gà ăn tiền