Ngày 8/6, tại Làng Du lịch cộng đồng Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), UBND xã Tê Xăng tổ chức Lễ khai mạc Phiên chợ sâm Ngọc Linh, dược liệu và các sản phẩm đặc hữu xã Tê Xăng. Phiên chợ diễn ra trong hai ngày, từ 8 đến 9/6, nhằm quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế dược liệu gắn với du lịch cộng đồng của địa phương.
Phiên chợ có quy mô khoảng 15 gian hàng với sự tham gia của các xã trên địa bàn huyện, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum cùng nhiều doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh các loại sâm, dược liệu và sản phẩm OCOP đặc trưng.
Các sản phẩm trưng bày được chế biến, chiết xuất từ sâm Ngọc Linh và dược liệu bản địa, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ từ Tu Mơ Rông, mẫu mã đẹp, an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường.
Một điểm nhấn đặc biệt tại phiên chợ là hoạt động đấu giá sâm Ngọc Linh, do UBND xã Tê Xăng phối hợp cùng đồng bào Xơ Đăng tổ chức, nhằm gây quỹ cho công tác bảo tồn văn hóa dân tộc và hỗ trợ người trồng sâm mở rộng kênh tiêu thụ thông qua nền tảng số.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, cho biết: “Tu Mơ Rông hiện có khoảng 4.000ha diện tích trồng dược liệu, trong đó có 3.000ha sâm Ngọc Linh. Ngoài ra, còn có các loại dược liệu quý khác như sâm dây, sơn tra, ngũ vị tử… Phiên chợ lần này là cơ hội để người dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực dược liệu”.
Cùng thời gian, tại Làng Du lịch cộng đồng Tu Thó cũng diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Xơ Đăng, do Trung tâm Văn hóa – Khoa học và Thông tin huyện phối hợp với UBND xã Tê Xăng tổ chức.
Chương trình gồm nhiều hoạt động đặc sắc như: hội thi làn điệu ting ting, nghệ thuật quần chúng, ẩm thực truyền thống, bắn nỏ, giã gạo, đan lát…, cùng các tiết mục giao lưu văn nghệ với nghệ sĩ khách mời, góp phần tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc.
“Đồng bào Xơ Đăng chiếm khoảng 95% dân số huyện Tu Mơ Rông. Huyện luôn chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống qua các hoạt động như truyền dạy cồng chiêng, tặng chiêng quý và phát triển du lịch cộng đồng. Những hội thi lần này là dịp để đồng bào thể hiện bản sắc, trau dồi kỹ năng và lan tỏa niềm tự hào văn hóa dân tộc”, ông Mạnh cho biết thêm.
Phiên chợ sâm Ngọc Linh cùng chuỗi hoạt động văn hóa – thể thao tại xã Tê Xăng không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Xơ Đăng, mà còn giới thiệu tiềm năng vùng nguyên liệu dược liệu quý, mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững gắn với du lịch cộng đồng ở huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum). Đây là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện.