Chính trị

Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Hải Phòng khóa XVI

Vũ Ba 17/07/2023 - 22:41

Ngày 17/7, HĐND TP. Hải Phòng tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố sẽ diễn ra trong thời gian 1,5 ngày.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận, đánh giá nhiều nội dung quan trọng như: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2023; quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thủy Nguyên đến năm 2045; nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; chính sách tặng quà cho các đối tượng chính sách và đối tượng đặc thù nhân dịp các ngày lễ, Tết hằng năm...

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua nghị quyết về Chương trình hoạt động của HĐND thành phố khóa XVI giai đoạn 2024 - 2026; xem xét, thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024, thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố trong 6 tháng cuối năm 2023 và kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố..., đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác nhân sự theo thẩm quyền.

hdnd-tp-hai-phong-1.jpg
Ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu thảo luận thẳng thắn, nhận định khách quan, đầy đủ, toàn diện và thực chất về các kết quả, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và những nhiệm vụ giải pháp đã được xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố cuối năm 2023.

Đồng thời, các đại biểu cần đóng góp những phân tích, dự báo những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, để đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời và bổ khuyết những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố...

hdnd-tp-hai-phong-2.jpg
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh giá cao HĐND, Thường trực HĐND thành phố đã hoạt động rất tích cực, có nhiều đổi mới, khoa học, hiệu quả; áp dụng chuyển đổi số ngày càng hiệu quả, đến nay 100% quận/huyện thực hiện kỳ họp số, kỳ họp không giấy tờ.

Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương sự đóng góp rất quan trọng của HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố và tinh thần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại của thành phố thời gian qua.

Đề nghị Đảng đoàn HĐND thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, phát huy vai trò, khẳng định vị thế chính trị, pháp lý là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; tăng cường các hoạt động tiếp xúc theo chuyên đề, tiếp xúc cử tri trực tiếp tại cơ sở để lắng nghe toàn diện, đầy đủ, trực tiếp ý kiến của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đối với những vấn đề lớn, tác động sâu rộng, trực tiếp đến đời sống của nhân dân, với mục tiêu vì lợi ích chung của thành phố và nhân dân; đặc biệt quan tâm đến việc theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất sau giám sát.

Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND, các đại biểu HĐND thành phố phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân tập trung thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhằm phát huy mọi nguồn lực của thành phố, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 và cả nhiệm kỳ, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ khó khăn, cần sự nỗ lực lớn và giải pháp hiệu quả để hoàn thành.

hdnd-tp-hai-phong-3.jpg
Các đại biểu dự kỳ họp.

Trong ngày làm việc đầu tiên, HĐND thành phố đã nghe Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân đọc Tờ trình về quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh, bổ sung (lần 6) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh Kế hoạch, bổ sung (lần 2) đầu tư công năm 2023; dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Các tờ trình về nhiều nội dung quan trọng khác do các Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày.

Tại kỳ họp, lãnh đạo các Ban HĐND thành phố đã báo cáo thẩm tra về các nội dung trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Hải Phòng khóa XVI