Chiều 16/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm".
Cùng tham dự lễ khai mạc có Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali, Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Amina J. Mohammed; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; cùng nhiều Bộ trưởng, đại sứ các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, giới học giả, chuyên gia, doanh nghiệp trên thế giới.
Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách, Hội nghị đã nghe các phát biểu của Thủ tướng Ethiopia, Thủ tướng Lào, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Viện Tài nguyên thế giới Ani Dasgupta.
Trong phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng các nhà lãnh đạo, các vị đại biểu dự Hội nghị Thượng đỉnh P4G được tổ chức tại thủ đô Hà Nội - thành phố vì hoà bình, thành phố sáng tạo và kết nối toàn cầu, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, kể từ lần đầu tổ chức tại Copenhagen (2018), Hội nghị Thượng đỉnh P4G đã trở thành diễn đàn hàng đầu thúc đẩy hợp tác công – tư, kết nối chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội nhằm tìm kiếm giải pháp đột phá cho tăng trưởng xanh và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.
Trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai, già hóa dân số…, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững trở thành xu thế tất yếu, là lựa chọn chiến lược của các quốc gia. Chủ đề hội nghị lần này "Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm" nhấn mạnh yếu tố con người là trung tâm, là động lực và mục tiêu của quá trình phát triển.
Thủ tướng nhấn mạnh, khó khăn chính là cơ hội để các quốc gia cùng nhau vượt lên nghịch cảnh, hướng đến một thế giới xanh, bao trùm và phát triển bền vững. Ông kêu gọi tiếp cận chuyển đổi xanh một cách toàn diện, công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia đều có trách nhiệm và quyền lợi trong hành trình này.
Ba yếu tố then chốt thúc đẩy chuyển đổi xanh được Thủ tướng nêu rõ là: khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; vai trò dẫn dắt của thị trường; và nhận thức xã hội làm nền tảng. Thủ tướng dẫn chứng năng lượng tái tạo chỉ phát triển mạnh khi hội tụ đủ các yếu tố này.
Việt Nam xác định chuyển đổi xanh là động lực đột phá, song hành cùng chuyển đổi số, để đạt mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao vào 2030 và phát triển vào năm 2045, cũng như cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) được thành lập năm 2017 trên cơ sở sáng kiến của Chính phủ Đan Mạch.
Trọng tâm hợp tác của P4G hiện tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên: Giảm thất thoát và lãng phí lương thực; nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu; nguồn nước bền vững; năng lượng tái tạo và giao thông không phát thải.
Việt Nam tham gia P4G với tư cách là một trong 7 nước thành viên sáng lập P4G vào ngày 7/7/2017. Tháng 9/2017, Việt Nam tham dự Lễ công bố “Diễn đàn P4G” tại New York với tư cách là đối tác chính thức. Tháng 7/2018, Việt Nam công bố thành lập Diễn đàn Quốc gia P4G.