Đời sống

Kêu gọi đóng góp Quỹ Vì biển, đảo quê hương

Kim Sáng 31/08/2023 - 19:14

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” tiếp tục kêu gọi ủng hộ Quỹ Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc TP. HCM.

Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp tục tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” vào lúc 19h30 ngày 7/9 tại Nhà hát Đài Truyền hình TP.HCM.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 và kênh Fanpage “Mặt trận Tổ quốc TP. HCM”, truyền tiếp trên kênh HTV9 vào lúc 20h40 cùng ngày.

Chương trình sẽ điểm lại hành trình hoạt động Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc trong 10 năm qua, nhất là việc chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác và nhân dân đang sinh sống tại các vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú.

Cũng tại chương trình, những bài hát, giai điệu về biển đảo, về tình yêu quê hương đất nước được trình bày bởi nhiều ca sĩ từng đến Trường Sa, các điểm đảo Tây Nam của Tổ quốc, đặc biệt có sự tham dự của các chiến sĩ lực lượng biên phòng, Hải quân cũng góp phần tăng cường mối quan hệ, tình đoàn kết quân dân.

Chương trình sẽ tiếp tục kêu gọi sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài... đóng góp Quỹ Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc TP.HCM.

1.-a-ng-pha-m-minh-tua-n-pha-cha-ta-ch-ubmttqvn-tp-3-.jpg
Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã thông tin về chương trình giao lưu nghệ thuật. (Ảnh: TN)

Năm 2009, Quỹ Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc được thành lập. Năm 2014, Quỹ được đổi tên thành Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc.

Năm 2013, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM lần đầu tiên tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc”, đã tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 25 tỷ đồng.

Từ năm 2013 - 2022, thông qua chương trình, Quỹ tiếp nhận hơn 360 tỷ đồng, đã tổ chức chăm lo hơn 301 tỷ đồng bằng việc xây dựng công trình Nhà văn hóa đa năng tại đảo Đá Nam (38 tỷ đồng), đảo Thuyền Chải B (40 tỷ đồng), Bệnh xá đảo Nam Yết, các trang thiết bị vật tư y tế (hơn 40 tỷ đồng), 24 công trình nước sạch vùng biên (11 tỷ 933 triệu đồng), xây dựng 434 “Mái ấm chiến sỹ, người nghèo nơi biên giới" (hơn 21 tỷ đồng)…

Ngoài ra, hệ thống MTTQ các cấp đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc với những công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần chăm lo về vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm giữ vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Song song đó, MTTQ cũng có nhiều mô hình như Ngày hội Thiêng liêng biển đảo, hội thi thiết kế mô hình nhà giàn DK1, phát động vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, triển lãm hình ảnh nghệ thuật “Trường Sa - Nhà giàn qua ống kính nhiếp ảnh", chương trình “Nghĩa tình biên giới”, chương trình đồng hành cùng ngư dân bám biển tại cần Giờ; chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại Cần Giờ…

Từ các nguồn lực ủng hộ, Quỹ đã kịp thời chăm lo cán bộ, chiến sĩ và công tác hậu phương quân đội tại TP.HCM với số tiền hơn 58 tỷ đồng.

Hình thức ủng hộ:

Bằng tiền mặt, đóng góp trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (số 55, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1.


Chuyển khoản:

- Tên tài khoản: Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Số tài khoản: 118 000 048 170, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh TP.HCM.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng nan Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, điện thoại: 0912.225.292 hoặc bà Phan Thanh Bích Ngọc, Chuyên viên Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, điện thoại: 0937.185.448.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kêu gọi đóng góp Quỹ Vì biển, đảo quê hương