Xã hội

Kẻng báo động đến ly cà phê pháp luật: Mô hình hay ở biên giới Tây Ninh

Kim Sáng 07/08/2025 - 15:27

Tại các xã biên giới Tây Ninh, nhiều mô hình đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống tội phạm và gắn kết tình quân dân. Trong đó, phải kể đến “Tiếng kẻng vùng biên”, “Mỗi tuần một địa chỉ” và “Ly cà phê pháp luật”.

Hiệu lệnh giữ bình yên

Hàng năm, các đồn Biên phòng, Công an, Quân sự trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh đều chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các phương án, kịch bản và tổ chức luyện tập ứng phó với các tình huống như xâm nhập trái phép, buôn lậu, cứu hộ cứu nạn, mất an toàn giao thông...

z6876119958074_5668c801b99b36d4af6807faacb01dd2.jpg
“Tiếng kẻng vùng biên”, mô hình hiệu quả ở biên giới Tây Ninh.

Khi phát hiện tình huống khẩn cấp, người dân gõ kẻng báo động theo quy ước đã thống nhất, phát tín hiệu đến toàn khu dân cư và các lực lượng chức năng để kịp thời xử lý.

Cũng từ đó, mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” đã trở thành phương thức cảnh báo đơn giản, hiệu quả, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

z6876122001766_c887530ad6ab45612371d8e3bdb3227e.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Hà "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Thông qua đó, sự đồng thuận giữa chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân ngày càng được củng cố. Các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới được xử lý kịp thời, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia.

Ly cà phê pháp luật

Là mô hình sáng tạo trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Ly cà phê pháp luật” được triển khai tại các đồn Biên phòng với cách làm linh hoạt, gần gũi.

Cấp ủy, Ban chỉ huy đồn xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công Chính trị viên phó phụ trách chung, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, tổ chức các tổ tuyên truyền lưu động đến quán cà phê, trà sữa, quán ăn, những nơi người dân, lao động tự do, thanh niên, học sinh thường tụ tập để truyền đạt kiến thức pháp luật một cách thân thiện, dễ hiểu.

z6880171771100_8d91595f74c70c58d7cd2c8eba30da17.jpg
Mô hình "Ly cà phê pháp luật”.

Tại mỗi buổi tuyên truyền, tổ công tác sử dụng standee mô hình, tranh thủ trò chuyện, thăm hỏi, từ đó lồng ghép nội dung pháp luật theo cách “mưa dầm thấm lâu”.

Hoạt động diễn ra định kỳ vào cuối tuần, sáng sớm hoặc chiều tối, thời điểm người dân thư giãn, cởi mở hơn trong tiếp thu thông tin.

Chính sự mềm dẻo, linh hoạt đã giúp mô hình tạo được dấu ấn riêng, trở thành cầu nối pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân vùng biên giới.

Mỗi tuần một địa chỉ

Được khởi xướng từ tháng 7/2018, đến nay, mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ” được triển khai rộng khắp tại 20 xã biên giới của Tây Ninh. Đây là một trong những hoạt động thể hiện tình cảm quân – dân thắm thiết, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khó khăn.

Trong 10 năm qua, các đồn Biên phòng đã cử trên 11.500 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp 1.130 hộ dân sửa chữa nhà cửa, thu hoạch 517 tấn nông sản, cải tạo khuôn viên 64 trường học, sửa chữa 48 cây cầu tạm, vệ sinh hơn 116 km đường giao thông nông thôn, trồng gần 89.000 cây xanh, tổ chức hơn 1.000 lượt vệ sinh nhà bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ.

07.jpg
Bộ đội Biên phòng trao tặng quà cho người dân khó khăn.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, mô hình còn là cầu nối thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa bộ đội và nhân dân, tạo thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Có thể thấy rằng, các mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”, “Ly cà phê pháp luật”, “Mỗi tuần một địa chỉ” đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống tội phạm và gắn kết tình quân dân biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻng báo động đến ly cà phê pháp luật: Mô hình hay ở biên giới Tây Ninh