Kẻ ném con trai 7 ngày tuổi xuống giếng lĩnh 20 năm tù

Tiểu Bình| 31/07/2019 16:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cãi nhau với vợ vì mất 500 nghìn đồng, gã đàn ông mất nhân tính ôm đứa con trai mới 7 ngày tuổi ném xuống giếng khiến cháu bé tử vong.

Sáng 31/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Văn Đạt (SN 1997, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là cháu bé mới 7 ngày tuổi, con của bị cáo.

Kẻ ném con trai 7 ngày tuổi xuống giếng lĩnh 20 năm tù

Bị cáo Đạt tại tòa

Theo cáo trạng truy tố, ngày 22/3/2019, Đạt đưa vợ là chị Nguyễn Thị Hồng và đứa con 7 ngày tuổi từ bệnh viện về nhà và tổ chức liên hoan mời gia đình chị gái sang ăn uống. Sau khi ăn tối xong, Đạt vào nhà lấy áo đi mua thuốc thì phát hiện 500 nghìn đồng trong túi áo không còn.

Nghi cho vợ lấy tiền của mình, Đạt tra hỏi thì chị Hồng nói không lấy và hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Đạt đánh vợ ngã xuống cửa nhà bếp. Trong cơn tức giận vì mất tiền, gã đàn ông cho rằng cháu bé 7 ngày tuổi không phải con của mình nên chạy vào giường bế cháu bé vòng ra sau nhà rồi thả xuống giếng nước.

Quá bất ngờ, mọi người vội vã nhảy xuống giếng cứu cháu bé nhưng khi vớt lên cháu đã tử vong.

Tại phiên sơ thẩm, trước hành vi mất nhân tính của Đạt, HĐXX đã tuyên bị cáo 20 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ ném con trai 7 ngày tuổi xuống giếng lĩnh 20 năm tù