Sau 5 mùa Du Ca, Jimmii Nguyễn muốn hành trình âm nhạc về quê hương được mở rộng, để nhiều người cùng tham gia và đưa các ca khúc thể hiện tình yêu đất nước đến gần hơn thế hệ trẻ.
"Du Ca không phải để tôn vinh mình" Jimmii Nguyễn nói khi nhìn lại hành trình 5 mùa của chương trình mang tên anh. Với nam nghệ sĩ, "Du Ca Jimmii Nguyễn" trước hết là một cái tên để khán giả dễ nhận diện, không phải tuyên bố về một sân khấu thuộc riêng anh.

"Chủ đề Du Ca Jimmii Nguyễn thật ra là một cái tên để dễ nhận diện và đồng thời dễ được cảm nhận với khán giả, chứ không phải Du Ca Jimmii Nguyễn để tôn vinh mình hay để nói rằng cái chương trình này phải là của mình đâu”, anh chia sẻ.
Sau 5 mùa, Jimmii Nguyễn chia sẻ cởi mở và hoàn toàn đón nhận những đơn vị khác có khả năng cùng tham gia tổ chức chương trình tại các địa phương. Theo anh, nếu nhiều đơn vị cùng triển khai ở những địa điểm khác nhau, Du Ca có thể được tổ chức thường xuyên hơn. Mục tiêu thực tế hiện nay "Jimmii Nguyễn Du Ca" đang có ít nhất 2 chương trình mỗi năm, nhưng nếu có thêm các ê-kíp đồng hành, con số này có thể tăng lên. "Chương trình mà làm được nhiều nơi thì mình sẽ có cơ hội gặp được nhiều khán giả hơn. Nếu có nhiều đơn vị cùng làm, có khi một năm làm được bốn chương trình", anh chia sẻ.
.jpg)
Đây cũng là điểm khác biệt trong cách Jimmii Nguyễn nhìn về chương trình sau 5 mùa: Du Ca không nhất thiết phải là một "thương hiệu sân khấu" chỉ gắn với một cá nhân, mà có thể trở thành một hành trình âm nhạc được nhiều người cùng tiếp nối.
Tuy nhiên, để một đêm Du Ca diễn ra, phía sau vẫn là nhiều tháng chuẩn bị. Từ khảo sát địa điểm, tính khả thi, thời gian, kết nối với địa phương đến các khâu tổ chức đều cần được tính toán. Bởi vậy, kế hoạch có thể thay đổi khi xuất hiện một cơ hội phù hợp. Hải Phòng là ví dụ. Ban đầu, Du Ca 5 dự kiến đến Huế, nhưng chỉ vài tuần trước chương trình, Hải Phòng xuất hiện như một điểm đến mới. Khi các điều kiện hội tụ, chương trình được triển khai. Với anh, ngoài kế hoạch còn có yếu tố duyên: "Có đủ duyên và có một ê-kíp tốt thì có thể làm ngay và luôn", Jimmii Nguyễn nói.
Nếu địa điểm có thể thay đổi, quê hương lại là sợi dây xuyên suốt các mùa Du Ca. Jimmii Nguyễn cho biết anh có khoảng 30 ca khúc (gồm cả các tác phẩm viết lời cho nhạc nước ngoài và các ca khúc anh sáng tác) viết về quê hương trong khoảng 30 năm. "Du Ca mỗi lần có một chủ đề khác nhau, nhưng cái xuyên suốt vẫn là quê hương. Tôi luôn muốn đưa quê hương vào trong Du Ca", anh nói.

Với nam nghệ sĩ, quê hương không chỉ là những ký ức đẹp để trở về. Đó còn là câu chuyện về cách một người đối diện với cuộc sống, vượt qua nghịch cảnh và tự chịu trách nhiệm với hành trình của mình.
Anh muốn âm nhạc gửi đến người trẻ một thông điệp về sự chủ động: trước những khó khăn, thay vì chỉ trách hoàn cảnh, xã hội hay cộng đồng, mỗi người cần nhìn lại chính mình và tìm cách vượt qua giới hạn của bản thân. Đặc biệt, Jimmii Nguyễn muốn các con và vợ cùng mình đi qua những vùng đất Việt Nam. Tại Du Ca 5 ở Hải Phòng, hai con gái của anh đã cùng bố chơi guitar và hát trên sân khấu là trải nghiệm khiến nam ca sĩ vừa vui vừa có những lo lắng riêng bởi các con còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn.
"Tôi thì đứng trên sân khấu nhiều rồi, nhưng các con còn nhỏ, chưa quen với việc đứng trước đông người. Tôi cũng lo cho các con, nhưng khi được khán giả đón nhận thì các cháu tự tin hơn”, anh kể.
Điều Jimmii Nguyễn muốn các con nhận được sau những chuyến đi không chỉ là kinh nghiệm biểu diễn. Anh muốn các con nhìn thấy nhiều vùng đất, gặp nhiều con người và cảm nhận quê hương bằng trải nghiệm thật.
.jpg)
"Tôi muốn các con được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, để hiểu hơn về quê hương. Mình nói yêu đất nước thì các con cũng cần được nhìn thấy đất nước như thế nào, con người ở mỗi nơi ra sao", anh chia sẻ. Với Jimmii Nguyễn, tình yêu quê hương không nên chỉ nằm trong những lời nói. Một vùng đất từng đặt chân đến, một người từng gặp hay một câu chuyện từng nghe có thể trở thành ký ức khiến tình yêu ấy gần gũi hơn với thế hệ trẻ. Đó cũng là lý do anh muốn Du Ca tiếp tục có sự hiện diện của những người trẻ và thế hệ tiếp nối.
Nhìn lại mùa thứ 5, Jimmii Nguyễn cũng nhận thấy con số này có một sự thú vị. Ban đầu anh không nghĩ quá nhiều về số 5, nhưng sau đó liên tưởng đến ngũ hành và sự cân bằng. "Riêng với tôi thì số 5 cũng là gia đình. Một người vợ, ba người con và tôi. Thành ra cũng vừa đủ năm người", anh nói. Sau Hải Phòng, Huế sẽ là điểm đến tiếp theo của Du Ca với chủ đề "Quê hương tình yêu tôi vẽ". Đây là vùng đất đặc biệt với Jimmii Nguyễn khi vừa là quê nội, vừa là quê ngoại của anh.
Huế cũng gắn với nhiều ký ức tuổi thơ và tuổi trẻ. Nam ca sĩ từng hát những ca khúc mang âm hưởng Huế, nhưng không muốn cố tạo ra một cách phát âm hoàn toàn theo khuôn mẫu. "Có thể là nó lai lai, nhưng nó là Jimmii Nguyễn" anh nói.

Với anh, mỗi vùng đất cần được kể bằng cảm xúc thật. Hải Phòng có câu chuyện riêng, Huế có câu chuyện riêng, còn Du Ca là cách để anh đưa những câu chuyện ấy đến gần khán giả bằng âm nhạc. Sau 5 mùa, Jimmii Nguyễn vẫn muốn đi tiếp. Nhưng điều anh hướng tới không chỉ là thêm những sân khấu mới. Anh muốn Du Ca có thể được tổ chức ở nhiều nơi hơn, có thêm những đơn vị cùng tham gia và để thế hệ trẻ có cơ hội bước vào hành trình ấy.
"Anh làm hay ai làm cũng được", câu nói của Jimmii Nguyễn có lẽ cũng là cách anh nhìn về tương lai của Du Ca: một chương trình bắt đầu từ tình yêu âm nhạc và quê hương, nhưng càng có nhiều người cùng góp sức thì hành trình càng có cơ hội đi xa.
Từ Hải Phòng đến Huế, từ những ca khúc về quê hương đến những chuyến đi cùng các con, Jimmii Nguyễn muốn Du Ca tiếp tục là nơi âm nhạc gặp gỡ con người, nơi những câu chuyện của mỗi vùng đất được kể lại và tình yêu quê hương được trao từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Du Ca 1: Trần - Nguyễn Du Ca tại Hà Nội (1/2025): trích lợi nhuận trao 32 tủ sách, khoảng 1.000 đầu sách cho học sinh Trường THCS Thượng Vực, Chương Mỹ.
Du Ca 2 - Về với biển tại Cửa Lò, Nghệ An (5/2025): êkíp trao 1.000 cuốn sách cho học sinh Trường THPT Nghi Lộc 3 và ra mắt Ngôi Nhà Trí Tuệ.
Du Ca 3 - Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc (8/2025): sau chương trình, ê-kíp gửi sách và học cụ cho học sinh Trường THCS Đại Đình; riêng đêm diễn còn kêu gọi khán giả thay hoa bằng sách giáo khoa, vở và dụng cụ học tập.
Du Ca 4 - Đà Lạt (1/2026): “Cay”, trích kinh phí trao ít nhất 1.000 áo ấm cho học sinh vùng bị ảnh hưởng thiên tai tại Lâm Đồng, phối hợp chương trình "Áo ấm đến trường".
Du Ca 5 - Hải Phòng (2026): lan tỏa thông điệp "tặng cây xanh, trao tương lai" tại Thiên Văn Garden Hill.