Trong không khí đầu năm mới, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Hải quân do Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân dẫn đầu đã đến kiểm tra, nắm tình hình, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, khẳng định rõ chủ trương đưa công tác đảng, công tác chính trị hướng mạnh về cơ sở.

Chuyến công tác của đồng chí Chính ủy Quân chủng Hải quân tới Lữ đoàn 146 diễn ra trong bối cảnh toàn Quân chủng đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Việc lãnh đạo chủ trì về chính trị trực tiếp xuống đơn vị làm nhiệm vụ xa đất liền không chỉ mang ý nghĩa kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sát tới đời sống, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió.
Tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân báo cáo khái quát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Lữ đoàn 146 nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Một trong những điểm nhấn nổi bật là công tác huấn luyện của đơn vị luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy thực hành làm trung tâm, hướng trực tiếp vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quần đảo Trường Sa. Toàn đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, đối tượng, đối tác; nâng cao năng lực quan sát, nhận diện mục tiêu trên không, trên biển; xử trí kịp thời, chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Cán bộ các cấp thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi nhiệm vụ, bổ sung vào giáo án, bài giảng huấn luyện; chú trọng huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ban đêm, nhằm nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng và bản lĩnh xử trí tình huống phức tạp. Phong trào tự học, tự rèn được đẩy mạnh, mỗi quân nhân không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với huấn luyện, công tác tư tưởng được Lữ đoàn 146 xác định là “chìa khóa” để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn cho biết, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn chú trọng nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, tập trung vào các đối tượng là quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, quân nhân thuộc diện chính sách, quân nhân cá biệt, kịp thời định hướng, giải quyết những vấn đề phát sinh, không để tư tưởng tiêu cực ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.
Nhờ triển khai đồng bộ, chặt chẽ, Lữ đoàn 146 luôn giữ vững “trận địa tư tưởng” từ đất liền đến đảo xa, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn đơn vị, nhất là trong những thời điểm thực hiện nhiệm vụ dài ngày, cường độ cao trên biển.
Gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong biểu dương những kết quả, thành tích mà Lữ đoàn 146 đã đạt được; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Không khí buổi làm việc, thăm hỏi diễn ra chân tình, cởi mở. Những cái bắt tay, lời động viên, lắng nghe, chia sẻ của đồng chí Chính ủy Quân chủng đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, chiến sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đặng Việt Khoa, Phòng Chính trị Lữ đoàn chia sẻ, sự quan tâm trực tiếp của thủ trưởng Quân chủng giúp mỗi quân nhân nhận thức sâu sắc hơn vinh dự, trách nhiệm của mình, quyết tâm đưa kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện vào thực tiễn công tác.

Bên cạnh đó, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong lưu ý cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho bộ đội; đồng thời làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ ngư dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.
Chuyến công tác tới Lữ đoàn 146 của đồng chí Chính ủy Quân chủng Hải quân là minh chứng sinh động cho tinh thần “hướng mạnh về cơ sở”, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, để mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió luôn vững vàng niềm tin, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.