Quốc phòng - An ninh

Hưng Yên: Lực lượng chức năng cảnh báo mức xử phạt vi phạm IUU

Trần Khanh 24/08/2026 13:23

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo chủ tàu và ngư dân có thể đối diện với mức xử phạt rất lớn nếu vi phạm về khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên và Biên phòng tỉnh Hưng Yên thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn quy định hành nghề cá cho ngư dân địa phương.

Cùng với các địa phương trong cả nước, Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước siết chặt quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (viết tắt là IUU).

Qua đó, tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn quyết định gỡ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản Việt Nam của Ủy ban Châu Âu (EC).

Ảnh lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên và Biên phòng tỉnh Hưng Yên tổ chức tuyên truyền pháp luật liên quan hành nghề cá cho ngư dân địa phương 2
Công an tỉnh Hưng Yên và Biên phòng tỉnh Hưng Yên tổ chức tuyên truyền pháp luật liên quan hành nghề cá cho ngư dân địa phương. (Ảnh: CAHY).

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phần lớn bà con ngư dân trên địa bàn Hưng Yên đã hiểu rõ ý nghĩa của việc chống khai thác IUU.

Việc lắp đặt, duy trì thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS không chỉ giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động tàu cá, mà còn là giải pháp hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khi tàu gặp sự cố trên biển.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ ngư dân vì lợi ích trước mắt mà cố tình vi phạm hành vi trên gây ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả nước trong việc gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.

Bên cạnh việc tuyên truyền giám sát, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo ngư dân địa phương chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật liên quan thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) và hành nghề cá.

Trong đó, nhắc nhở, vận động chủ tàu cá không ngắt kết nối hay tháo rời thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) nhằm né tránh sự quản lý của cơ quan chức năng.

Đặc biệt, tuyên truyền nghiêm cấm việc ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Ảnh lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên và Biên phòng tỉnh Hưng Yên tổ chức tuyên truyền pháp luật liên quan hành nghề cá cho ngư dân địa phương 1
Công an tỉnh Hưng Yên và Biên phòng tỉnh Hưng Yên cảnh báo mức phạt rất nghiêm khắc cho ngư dân địa phương nắm rõ quy định. (Ảnh: CAHY).

Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: Việc chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá ngắt kết nối hay tháo rời thiết bị VMS gửi sang tàu cá khác là vi phạm quy định tại Điều 21, Nghị định số 246/2026/NĐ-CP ngày 29/6/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (Nghị định có hiệu lực từ ngày 18/8/2026).

Trường hợp chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá ngắt thiết bị VMS sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, tùy theo công suất của tàu và nếu vụ việc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cùng với đó, việc khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài sẽ bị phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, tùy theo mức độ vi phạm (quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 21, Nghị định 246/2026/NĐ-CP).

Ngoài ra, chủ tàu còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 6-16 tháng, tịch thu tàu cá, hải sản đã khai thác.

Đối với thuyền trưởng tàu cá còn bị tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng từ 6 tháng đến 1 năm.

Đáng chú ý, hành vi ngắt kết nối hoặc tháo rời thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) có thể bị xử lý hình sự về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử” theo quy định tại Điều 287 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), mức phạt tù cao nhất lên đến 12 năm.

Đồng thời, việc chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá tổ chức cho các thuyền viên xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép còn tiếp tục bị xử lý hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù cao nhất lên đến 15 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hưng Yên: Lực lượng chức năng cảnh báo mức xử phạt vi phạm IUU