Ngày 26/2, TAND khu vực 7 – Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Nguyễn Phong Nhã và Hồ Hoàng Tựu.
Theo cáo trạng, Nhã và Tựu là hàng xóm, cùng ngụ khóm 2, Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng (nay là khu vực Tân Lập A, phường Ngã Năm, TP. Cần Thơ).
Do có mối quan hệ quen biết và đều sử dụng ma túy, cả hai nhiều lần rủ nhau góp tiền để mua ma túy về cùng sử dụng.

Khoảng 19 giờ ngày 02/02/2025, Nhã và Tựu thỏa thuận góp mỗi người 100.000 đồng để mua ma túy. Do Tựu không có tiền, Nhã ứng trước toàn bộ số tiền 200.000 đồng. Nhã liên hệ qua Zalo với một đối tượng tên Hạnh và trực tiếp điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu treo chùa Phật Mẫu mua ma túy mang về.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, tại phòng ngủ của mình, Nhã chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy, dùng trước rồi nhắn tin gọi Tựu sang sử dụng chung. Cả hai sử dụng hết số ma túy đã mua.
Ngày 3/2/2025, cơ quan Công an tiến hành kiểm tra, test nhanh cho kết quả cả Nhã và Tựu đều dương tính với Methamphetamine.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận không chỉ một lần mà đã hùn tiền mua và tổ chức sử dụng ma túy cùng nhau tổng cộng 10 lần từ cuối tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện.

HĐXX nhận định, các bị cáo đều nhận thức rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện nhiều lần, liên tục trong thời gian dài.
Hành vi của các bị cáo có tính chất rất nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy mà còn ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phong Nhã 6 năm 9 tháng tù, bị cáo Hồ Hoàng Tựu 6 năm 6 tháng tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.