Đà Nẵng đã đồng bộ 1.133.871 thửa đất vào cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu của Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai. Thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết, ghi nhận kết quả và xác định nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.
Ngày 25/11, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai theo Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. TP. Đà Nẵng là một trong những địa phương thực hiện sớm việc tổng kết sau khi hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu đặt ra.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh thời gian hạn chế, khối lượng công việc lớn, đồng thời diễn ra đúng thời điểm địa phương chịu tác động của thiên tai. Mặc dù vậy, toàn thành phố đã bảo đảm tiến độ và hoàn tất các yêu cầu kỹ thuật.

Tỷ lệ đối soát, xác thực thông tin chủ sử dụng đất đạt 96,8%. Công tác thu thập giấy chứng nhận và căn cước công dân đạt 98,85%.
Toàn bộ hồ sơ tiếp nhận đều được số hóa và đưa vào hệ thống. Tổng cộng 1.133.871 thửa đất đã được đồng bộ lên CSDL quốc gia, đưa Đà Nẵng vào nhóm địa phương thực hiện nhanh và đạt chuẩn theo quy định.
Để đáp ứng tiến độ, thành phố tổ chức 10 tổ kiểm tra gồm 44 thành viên, làm nhiệm vụ rà soát, hướng dẫn và đôn đốc xuyên suốt thời gian diễn ra Chiến dịch. Cùng với đó, 5.053 tổ thu thập lưu động ở cấp xã được huy động nhằm bảo đảm việc tiếp cận người dân rộng khắp. Nhiều sinh viên các trường đại học tham gia hỗ trợ thu thập, xử lý hồ sơ. Hai đoàn kiểm tra an ninh thông tin được thành lập để tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống.
Một số địa phương như Hải Châu, Thanh Khê, Đại Lộc, Phú Ninh được ghi nhận triển khai đồng bộ, huy động lực lượng đầy đủ và hoàn thành vượt tiến độ. Những mô hình này được xem là kinh nghiệm thực tiễn có thể áp dụng cho các địa phương khác.
Kết quả Chiến dịch tạo nền tảng để thành phố tiếp tục phát triển cơ sở dữ liệu đất đai theo hướng thống nhất, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.
Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cho rằng, quá trình triển khai vẫn còn điểm cần điều chỉnh. Một số địa phương thực hiện chậm, tỷ lệ thu thập giấy chứng nhận chưa cao, phải được nhắc nhở và đôn đốc. Một số hồ sơ đã đo đạc nhưng chưa cấp giấy chứng nhận; việc sử dụng bản đồ quy hoạch hoặc tờ thửa giả định khiến dữ liệu không gian chưa trùng khớp, chưa đủ điều kiện để phân loại nhóm 1 theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Hạn chế về kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, nhất là với thuế đối với tổ chức, tiếp tục là vấn đề đặt ra do chưa có ứng dụng liên thông phù hợp.
Bối cảnh triển khai trùng thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính và áp dụng mô hình chính quyền 2 cấp khiến khối lượng công việc của cán bộ tăng lên, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Tại khu vực miền núi, thiếu máy scan và thiết bị chụp ảnh chất lượng cao là khó khăn phổ biến.
Hội nghị phân tích nguyên nhân từ cả yếu tố khách quan và chủ quan để xác định giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tiếp tục giữ tinh thần triển khai khẩn trương, hoàn thiện dữ liệu còn tồn tại, hướng đến mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố hoàn chỉnh vào năm 2028.
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình ghi nhận những địa phương hoàn thành sớm chỉ tiêu dù gặp nhiều khó khăn. Ông đánh giá việc Đà Nẵng hoàn tất tổng kết sớm và đạt kết quả tích cực là tín hiệu đáng ghi nhận, đồng thời yêu cầu sau hội nghị tiếp tục rà soát các nội dung còn hạn chế để bảo đảm dữ liệu đáp ứng yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống”.
Tại hội nghị, UBND TP. Đà Nẵng khen thưởng 31 tập thể và 18 cá nhân có thành tích trong Chiến dịch 90 ngày.