Đời sống

Hơn 1.100 con lợn bị nước lũ cuốn trôi

Thanh Phương 28/09/2023 - 21:01

Trời mưa to trên diện rộng kéo dài đã khiến một lượng nước lớn trên đồi đổ xuống nhấn chìm và cuốn trôi hơn 1.100 con lợn của một trang trại ở huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả.

Ngày 28/9, thông tin từ UBND huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, do mưa lớn đã khiến một trang trại chăn nuôi lợn tập trung bị ngập nặng, 1.108 con lợn bị cuốn trôi.

trangtrailon.jpg
Trang trại lợn bị ngập nước.

Cụ thể, nước lũ dâng cao tràn vào trang trại lợn của Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Như Xuân thuộc địa bàn bản Hón Tỉnh, xã Thanh Sơn, khiến chủ trang trại không kịp xử lý.

Theo thống kê ban đầu, có khoảng 1.108 con lợn bị chết và cuốn trôi. Trong số lợn bị thiệt hại có khoảng 300 con bị đuối nước, còn lại bị trôi theo dòng nước ra khu dân cư.

Trọng lượng trung bình mỗi con khoảng 25 - 30kg, ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Trang trại lợn này có quy mô 14 chuồng, quy mô mỗi chuồng khoảng 700 con.

Chiều 28/9, lượng nước trong trang trại đã rút, chủ trang trại và lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả và xử lý môi trường trong trang trại.

loncuontroi.jpg
Hơn 1 nghìn con lợn bị nước cuốn trôi, chết.

Liên quan tới mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã có 3 người mất tích, trong đó có 1 học sinh lớp 8, đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào. Nhiều cơ sở hạ tầng, đường sá bị phá hủy, nguy cơ sạt lở đất rất cao.

Tổng diện tích lúa đang bị ngập 2/3 thân cây khoảng 891,6 ha; trong đó, huyện Thạch Thành: 97,5 ha; huyện Vĩnh Lộc: 1,5 ha; huyện Ngọc Lặc: 25,4 ha; huyện Như Thanh: 2,15 ha; huyện Cẩm Thuỷ: 19,4 ha; huyện Hà Trung: 650 ha; huyện Như Xuân: 55 ha; huyện Thường Xuân 40,65 ha.

Diện tích rau màu và các cây trồng khác bị ngập khoảng 520,69 ha; trong đó, huyện Hoằng Hóa: 65 ha; huyện Vĩnh Lộc: 152,94 ha; huyện Ngọc Lặc: 36,3 ha; huyện Như Thanh: 45,5 ha; huyện Nông Cống: 61 ha; huyện Cẩm Thuỷ: 132 ha; huyện Thường Xuân: 27,95 ha.

20 hộ bị ảnh hưởng do ngập lụt, sạt lở đất (huyện Thường Xuân). Diện tích ao nuôi trồng thuỷ sản bị ngập: 17,08 ha. Sạt lở mái đê phía sông tại K15+900 đê tả sông Hoàng, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn (đê cấp IV) với chiều dài 10m. Tường rào bị đổ sập: 230m (huyện Như Thanh).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.100 con lợn bị nước lũ cuốn trôi